Trung tá công an phân tích 'nóng' về hành vi tàn ác của cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

18/02/2022 15:41 PM | Xã hội

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, người bố đã có hành động man rợ, ném con xuống sông dẫn đến cháu bé tử vong do đuối nước ở Quảng Nam có thể sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.

Hành vi tàn bạo, vô nhân tính

Vụ việc Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ném con gái là Trần Lê Yến V. (5 tuổi) xuống sông Trường Giang tử vong vào khuya 16/2 đang gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Trao đổi với PV, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học (Bộ Công an ) cho biết, ông có theo dõi thông tin về vụ việc và thấy hết sức đau lòng khi một cháu bé bị chính bố ruột của mình sát hại một cách dã man.

"Đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và nạn nhân tiếp tục là trẻ em - đối tượng được bảo vệ đặc biệt của pháp luật, xã hội. Dưới bất cứ một góc độ nào về pháp lý, đạo đức xã hội thì hành vi tàn ác của người bố đó đều không thể chấp nhận được.

Điều này chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của dư luận là tình yêu thương với con trẻ. Do đó, hành vi tàn ác của người bố này cần phải bị trừng trị một cách thích đáng với mức án cao nhất", Trung tá Hiếu nhìn nhận.

Vị chuyên gia nghiên cứu tội phạm học cũng nhấn mạnh, người bố này sẽ không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động tàn bạo, vô nhân tính của mình.

Trong vụ án vụ án này, theo Trung tá Hiếu, người bố đã có hành động man rợ, ném con xuống sông dẫn đến cháu bé tử vong do đuối nước.

Về tâm lý tội phạm qua thông tin đại chúng phản ánh thì rất khó có thể giải thích cho động cơ gây án của đối tượng.

Trung tá công an phân tích nóng về hành vi tàn ác của cha ném con gái 5 tuổi xuống sông - Ảnh 1.

Trung tá Đào Trung Hiếu.

"Ở đây, có thể thấy đối tượng mang hình thái tâm lý là 'giận cá chém thớt', cụ thể là có thể do nghi ngờ gì đó, xích mích trong đời sống hôn nhân với vợ của mình và bức xúc trong đời sống hôn nhân không được giải tỏa thì người bố này đã trút giận lên đứa con vô tội.

Đối tượng trong lúc thực hiện hành vi có thể thấy mang tâm lý không bình thường, bức xúc cao độ, tìm một cách để giải tỏa tâm lý bằng cách sát hại đứa con thơ của mình", Trung tá Hiếu phân tích.

"Những câu chuyện đau lòng này đã tồn tại trong xã hội chúng ta từ khá lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có. Đều này cho thấy sự bế tắc trong tâm lý của tội phạm hoặc tội phạm không có, không tìm được cách nào tốt hơn để giải tỏa nỗi bức xúc của mình.

Việc tranh cãi, bức xúc tâm lý trong đời sống diễn ra khá phổ biến trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng tìm đến cách sát hại con mình như vậy.

Rõ ràng, bản chất người bố này đã sa sút nghiêm trọng, lệch lạc về nhân cách và sâu thẳm trong đó, còn có sự lạnh lùng, ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân.

Khi thấy lợi ích cá nhân, cái tôi bản ngã của mình bị xâm phạm, không thỏa mãn, nảy sinh ra sự tức giận và coi thường pháp luật.

Chắc chắn đối tượng biết việc giết người là hành vi bị nghiêm cấm trong quy định pháp luật nhưng vẫn coi thường, vẫn thực hiện, đặc biệt, thực hiện hành vi này với chính con gái của mình", Trung tá Hiếu phân tích và nhấn mạnh, thực tế, trong xã hội đang có xu thế rất đáng lo ngại khi xuất hiện ngày càng nhiều hành vi coi thường pháp luật, đi ngược lại quy chuẩn đạo đức.

Trung tá Đào Trung Hiếu nói thêm, trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt của pháp luật nên các chế tài xử phạt áp dụng đối với người phạm tội liên quan đến nạn nhân là trẻ em thường rất nặng.

"Trong vụ án này, nạn nhân đã bị tước đoạt sinh mạng và với nhiều tình tiết man rợ như vậy thì chắc chắn người bố có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình", Trung tá Hiếu nhận định.

Có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người

Liên quan đến vụ việc trên, TS, luật sư Đặng Văn Cường (Hà Nội) cho biết, có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha của cháu bé, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của người đàn ông này và nhận thức của người đàn ông này khi thực hiện hành vi để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

"Trong trường hợp lời khai của người đàn ông này phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên hiện trường và trên cơ thể nạn nhân, cho thấy nạn nhân tử vong là do bị người đàn ông này ném xuống sông, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can về tội giết người.

Cùng với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, đó là giết người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Cường nói

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM