Trung Quốc yêu cầu người dân không giúp đỡ khi có tai nạn giao thông để tránh lây lan dịch

13/01/2022 20:05 PM | Xã hội

Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược không khoan nhượng với COVID-19.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa kêu gọi người dân tránh xa tất cả các phương tiện của Thế vận hội Mùa đông, thậm chí không giúp đỡ nếu có tai nạn
Chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa kêu gọi người dân tránh xa tất cả các phương tiện của Thế vận hội Mùa đông, thậm chí không giúp đỡ nếu có tai nạn

Chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa kêu gọi người dân tránh xa tất cả các phương tiện của Thế vận hội Mùa đông, thậm chí không giúp đỡ nếu có tai nạn. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch trước thềm Thế vận hội Mùa đông diễn ra vào tháng 2 tới.

Theo đó, tất cả người dân không may va chạm với các phương tiện của đoàn xe Thế vận hội không nên yêu cầu tài xế và hành khách xuống xe. Thay vào đó, họ phải đợi lực lượng chức năng đến hiện trường xem xét tình hình.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng kêu gọi người dân nhường đường cho các phương tiện có logo của Thế vận hội. Những chiếc xe này sẽ được chỉ định di chuyển trong làn xe riêng biệt. Một hệ thống đường sắt cao tốc khép kín cũng được thiết lập từ ngày 21/1 đến ngày 16/3 để hạn chế tiếp xúc nhất có thể giữa đoàn xe thi đấu và người dân Bắc Kinh.

Trước đó, hàng nghìn quan chức và tình nguyện viên của Thế vận hội đã bắt đầu sống trong "bong bóng" khép kín và cắt đứt mọi tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài như một phần của kế hoạch ngăn chặn dịch bùng phát.

"Để phòng tránh hiệu quả nguy cơ tái bùng dịch, các nhân viên liên quan đến Thế vận hội, cả trong và ngoài nước, sẽ được quản lý khép kín theo quy trình, tại từng điểm một", một cảnh sát địa phương vừa chia sẻ với tờ Beijing Daily.

Những người trong "bong bóng" này sẽ được xét nghiệm COVID-19 hằng ngày và đeo khẩu trang 24/24. Trung Quốc cũng cấm khán giả nước ngoài đến xem và khuyến khích các cổ động viên không hò hét cổ vũ nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Điều này trái ngược hoàn toàn với Thế vận hội mùa hè tại Tokyo, khi chính quyền thành phố vẫn cho phép một số hoạt động di chuyển ra vào đối với các tình nguyện viên.

"Thế vận hội mùa đông và Paralympic sắp diễn ra, vậy nên công tác phòng chống và kiểm soát dịch không thể nới lỏng một giây phút nào", đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết.

Nguồn: SCMP

Huệ Anh

Cùng chuyên mục
XEM