Trung Quốc vừa có nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất mới với khối tài sản 7,2 tỷ USD

26/11/2018 14:37 PM | Kinh doanh

Việc nhận được 44% cổ phần công ty từ nữ tỷ phú Wu Yajun đã đặt cô gái trẻ ngang hàng với những nhân vật giàu có nhất Trung Quốc.

Bà Wu Yajun, một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới mới đây đã giao lại toàn bộ cổ phần trong công ty cho con gái mình là Cai Xinyi.

Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Năm tuần trước, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Wu Yajun, người đồng sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Longfor Group Holdings đã chuyển quyền kiểm soát 44% cổ phần của mình cho con gái Cai Xinyi "vì kế hoạch kế vị".

Bà Wu hiện đứng thứ 27 với tài sản trị giá 6,7 tỷ USD trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2018 do tạp chí Forbes công bố vào tháng trước. Tính đến thứ Sáu tuần trước, tài sản của bà đã đạt con số 8,1 tỷ USD.

Năm 2012, bà và chồng mình, người đồng sáng lập Cai Kui đã ly hôn và ông không còn tham gia vào Longfor nữa. Sau ly hôn, ông Cai Kui vẫn giữ lại được một lượng không nhỏ cổ phần công ty. Theo ước tính của Forbes, tài sản của ông hiện đang là 2,9 tỷ USD.

Trung Quốc vừa có nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất mới với khối tài sản 7,2 tỷ USD - Ảnh 1.

Nữ tỷ phú Wu Yajun trong một cuộc họp báo năm 2015.

Việc chuyển nhượng của nữ tỷ phú cho con gái nhấn mạnh sự thay đổi quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh tại Trung Quốc khi các doanh nhân thành công từ chính sách cải cách khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn 1980-1990 bắt đầu đưa thế hệ tiếp theo vào lãnh đạo và trao quyền sở hữu cho họ.

Bên cạnh đó, với việc bà Wu trao quyền sở hữu cổ phần cho Cai Xinyi, Trung Quốc vừa góp thêm một cái tên mới trong danh sách những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới khi tài sản cá nhân của con gái của người sáng lập tập đoàn Longfor tăng vọt lên 7,2 tỷ USD.

Cai Xinyi là con gái của bà Wu Yajun và chồng cũ, cũng là người đồng sáng lập Longfor, ông Cai Kui. Mới đây, cô đã được mẹ tin tưởng trao toàn bộ 44% cổ phần của bà trong Longfor, tập đoàn có doanh số bán hàng đứng thứ 8 Trung Quốc trong năm 2017.

Tuy thông tin cá nhân chính xác của Cai không được tiết lộ nhưng việc nhận được 44% cổ phần từ bà Wu đã khiến cô gái trẻ trở thành nhân vật duy nhất dưới 30 tuổi trong số 25 người giàu nhất Trung Quốc. Đồng thời cô cũng trở thành người phụ nữ giàu thứ hai của đất nước tỷ dân theo danh sách mới nhất của Forbes. Cũng theo tạp chí này, ba trong số sáu người giàu nhất Trung Quốc năm 2018 đều sở hữu tài sản đến từ lĩnh vực bất động sản.

Longfor đã thông báo cho Sàn giao dịch Hồng Kông rằng bà Wu đã chuyển giao thành công toàn bộ cổ phần công ty mà bà sở hữu cho con gái thông qua một tài khoản tín nhiệm của HSBC.

Theo một cuộc phỏng vấn năm 2012 với bà Wu, Cai Xinyi chọn công nghệ sinh học là lĩnh vực nghiên cứu chính của cô ở đại học. Tuy nhiên, tiểu sử, tình trạng việc làm và hôn nhân hiện tại của cô đều không được đề cập đến trong thông báo của công ty.

Theo báo chí và phương tiện truyền thông địa phương, Cai Xinyi là con gái duy nhất của bà Wu Yajun và ông Cai Kui. Mặc dù vậy, cô không phải là đứa con duy nhất của bà Wu. Được biết nữ doanh nhân 54 tuổi đã sinh thêm một cặp song sinh ở Mỹ sau khi ly dị ông Cai Kui năm 2012. Cai Xinyi hiện đang đứng đầu công ty bất động sản tư nhân Junson Capital.

Gia Vũ

Từ khóa:  tỷ phú
Cùng chuyên mục
XEM