Trung Quốc thí điểm Nhân dân tệ số cho bảo hiểm

22/07/2021 16:51 PM | Kinh doanh

Trung Quốc đang tăng tốc ứng dụng đồng tiền số pháp định của nước này trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, mới nhất là áp dụng chi trả bảo hiểm cho bệnh nhân Covid-19.

Theo tờ Global Times, tuần này thành phố Thâm Quyến đã bắt đầu thử nghiệm chính sách bảo hiểm cho nhân viên y tế ở quận Nam Sơn kết hợp cùng tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Ping An Insurance.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả 300.000 Nhân dân tệ (46.221 USD) nếu tử vong vì Covid-19. Người được chẩn đoán nhiễm Covid-19 sẽ nhận 50.000 Nhân dân tệ và tử vong do tai nạn nhận 50.000 Nhân dân tệ (7.730 USD). Tất cả được trả qua tài khoản ví e-CNY.

Ngoài ra, người lao động cũng được khuyến khích đóng bảo hiểm bằng e-CNY để được hưởng các ưu đãi khác trong tương lai.

e-CNY là đồng Nhân dân tệ số được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương) thử nghiệm hồi tháng 10/2020.

Việc thí điểm này mở ra triển vọng sử dụng e-CNY ngoài thương mại điện tử và bán lẻ với những kịch bản phức tạp hơn thế, theo trợ lý giáo sư Vương Bằng của Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Ping An cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để tích hợp e-CNY trong các yêu cầu thanh toán bảo hiểm khác.

Còn trước đó vào cuối tháng 6, Trung Quốc cho biết đồng e-CNY của nước này đã có mặt trên 21 triệu ví với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 34,5 tỷ Nhân dân tệ (5,3 tỷ USD). Bắc Kinh đang nỗ lực vận động để đưa e-CNY vào sử dụng chính thức ở Thế vận hội mùa đông 2022 (Olympics Winter 2022) tổ chức tại Trung Quốc.

Điều này làm dấy lên những lo ngại của Mỹ về việc người dùng có thể bị truy vết bởi Trung Quốc. Các Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn, Roger Wicker và Cynthia Lummis mới đây đã kêu gọi ủy ban Olympics không chấp nhận sử dụng e-CNY.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nghị sĩ Mỹ hạ nhiệt căng thẳng, “ngừng biến thể thao trở thành vấn đề chính trị và ngừng gây rắc rối cho tiền pháp định kỹ thuật số ở Trung Quốc”.

Phương Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM