Trung Quốc: Thà nuôi chó mèo còn hơn kết hôn

06/12/2019 21:18 PM | Xã hội

Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng chó mèo nhiều nhất thế giới với 188 triệu con, vượt qua cựu vương Mỹ vào năm 2018. Trái ngược lại, tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 15 triệu trẻ vào năm 2018, mức thấp nhất trong 60 năm qua.

Vào một buổi chiều đẹp trời tháng 10/2019, Leia kỷ niệm sinh nhật 3 tuổi của mình bằng một bữa ăn thịnh soạn gồm thịt gà, thịt bò, cá hồi cùng một chiếc bánh sinh nhật hoành tráng tại một cửa hàng ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Leia không phải là một con chó giống Đức bình thường như bao động vật nuôi khác ở Trung Quốc. Trên thực tế, Leia là ví dụ điển hình cho hàng triệu vật nuôi khác ở đất nước tỷ dân này khi chúng được chăm sóc và đối xử còn hơn cả với người.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm và ngày càng khó kết khôn, mua nhà, sinh con, những bạn trẻ Trung Quốc đang tích cực nuôi thú cưng thay vì tìm kiếm bạn đời. Họ dồn tâm huyết vào những thú cưng nhỏ để quên đi thực tại đau đớn của nền kinh tế đã qua thời bùng nổ đỉnh cao.

Thị trường thú cưng Trung Quốc bùng nổ, đe dọa tỷ lệ kết hôn

Bất chấp tăng trưởng doanh số bán lẻ nói chung của Trung Quốc giảm tốc, tỷ lệ mua thú cưng và chi tiêu cho chúng vẫn ngược dòng đi lên tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Từ đầu năm đến nay, người Trung Quốc đã chi tiêu đến 202 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 28,6 tỷ USD cho thú cưng của họ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo giới truyền thông, việc chăm chú nuôi thú cưng cũng góp phần khiến tỷ lệ sinh của nước này đi xuống do giới trẻ thà nuôi chó mèo còn hơn kết hôn. Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng chó mèo nhiều nhất thế giới với 188 triệu con, vượt qua cựu vương Mỹ vào năm 2018.

Điều trớ trêu là cũng vào năm 2018, tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm tốc mạnh bất chấp việc đã bãi bỏ quy định sinh 1 con trước đó vào năm 2016.

Theo dự tính đến năm 2024, Trung Quốc sẽ có 248 triệu chó mèo, cao hơn mức 172 triệu con của Mỹ và trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho những nhà sản xuất thực phẩm, đồ vật cho thú cưng. Đây là một tín hiệu vui nhưng cũng đầy bất ngờ cho nhiều người Phương Tây bởi họ thường quan niệm rằng người Trung Quốc ăn thịt chó mèo và không yêu quý động vật.

Trên thực tế, sự bùng nổ thú nuôi mới xảy ra trong thời gian ngắn ở Trung Quốc bởi cho đến tận thập niên 1980, nuôi chó mèo vẫn là bất hợp pháp ở các thành phố như thủ đô Bắc Kinh do lo ngại vấn đề truyền nhiễm dịch bệnh.

Trung Quốc: Thà nuôi chó mèo còn hơn kết hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Báo cáo của trang Goumin chuyên về thú cưng cho thấy một nửa số người nhận nuôi chó mèo tại thành thị từ đầu năm đến nay được sinh ra trong thập niên 1990 và 88% là phụ nữ. Khoảng 50% số chủ sở hữu thú cưng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc là người độc thân và 90% cho biết họ coi những chú chó mèo này không khác gì người thân trong gia đình. Trái ngược lại, tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 15 triệu trẻ vào năm 2018, mức thấp nhất trong 60 năm qua.

Hiện một số chuyên gia đang lo ngại rằng sự bùng nổ thú cưng đang tạo ra những hệ lụy tiêu cực. Ngoài ảnh hưởng đến cấu trúc dân số của nước này, việc nhân giống trái phép chó mèo cũng làm gia tăng nguy hiểm về bệnh dịch khi chó mèo không được tiêm phòng và kiểm soát.

Thêm vào đó, việc tốn quá nhiều tiền cho thú cưng cũng thúc đẩy các công ty gia tăng chi phí, nguồn lực để sản xuất đồ ăn và đồ vật cho chúng trong khi Trung Quốc đang vất vả nuôi 1,4 tỷ dân và bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Giáo sư Gregory Okin của trường đại học California cho biết điều này chỉ khiến môi trường trở nên tồi tệ hơn. Tại Mỹ, thức ăn thú cưng chiếm đến 30% tổng ảnh hưởng của động vật đến môi trường.

"Với số lượng nuôi thú cưng lớn như hiện nay ở Trung Quốc, chúng có thể tác động tiêu cực rất lớn đến môi trường", Giáo sư Okin nhận định, đồng thời khuyên các bạn trẻ Trung Quốc chỉ nên nuôi thú nhỏ và bón cho chúng những đồ ăn thân thiện với môi trường như ngũ cốc.

AB

Cùng chuyên mục
XEM