Trung Quốc phát hàng trăm triệu USD phiếu mua sắm cho người dân

22/04/2020 11:31 AM | Xã hội

Một số thành phố còn đề xuất cho người dân nghỉ làm đi chơi trong 2 tuần rưỡi để thúc đẩy tiêu dùng.

Theo tờ SCMP, Trung Quốc đang phát hàng tỷ Nhân dân tệ, tương đương hàng trăm triệu USD các phiếu mua hàng (voucher) cũng như cung cấp các gói hỗ trợ tài chính ưu đãi nhằm kích thích người dân chi tiêu trở lại sau dịch Covid-19.

Động thái trên của chính phủ được thực hiện sau khi các cửa hàng, trung tâm thương mại của nước này mở cửa trở lại sau đợt cách ly nhưng người dân không chịu chi tiêu do lo ngại khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp.

Theo số liệu chính thức, việc cách ly diện rộng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc đã tạo nên cú sốc lớn cho nền kinh tế thứ 2 thế giới trong quý I/2020. Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc đã giảm 1/5 trong tháng 1-2/2020.

Hiện cả chính phủ lẫn doanh nghiệp đang tìm kiếm các biện pháp mới nhằm kích thích nhu cầu chi tiêu. Một số thành phố đề xuất dự án cho người dân nghỉ làm đi chơi trong 2 tuần rưỡi để thúc đẩy tiêu dùng, đồng thời kêu gọi các quan chức tích cực mua sắm, ăn uống để làm gương cho người dân.

Tháng trước, hãng bán lẻ nổi tiếng Suning của Trung Quốc đã phát 600 triệu Nhân dân tệ voucher trong khi công ty thương mại điện tử Tencent thực hiện chương trình khuyến mại mua trước trả sau trên ứng dụng Wechat.

"Sự phục hồi của thị trường tiêu dùng Trung Quốc sẽ thắp lên niềm hy vọng cho phần còn lại của thế giới khi mở cửa trở lại trong bối cảnh dịch Covid-19 đã qua đỉnh và dần được khống chế. Những dấu hiệu hồi phục tại các ngành nghề đang ngày càng rõ dù tiền trình bình thường hóa trở lại vẫn khá chậm. Chúng ta cần thêm niềm tin của người tiêu dùng để có thể duy trì sự cải thiện này", chuyên gia Ned Salter của Fidelity International nhận định.

Trung Quốc phát hàng trăm triệu USD phiếu mua sắm cho người dân - Ảnh 1.

AB

Cùng chuyên mục
XEM