Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ qua cuộc điều tra chống lại FedEx

02/06/2019 10:44 AM | Xã hội

Trung Quốc ngay lập tức đã mở cuộc điều tra bởi FedEx vi phạm luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như gây tổn hại đến các khách hàng bằng cách cố tình chuyển hướng bưu kiện.

Khi mà cuộc chiến thương mại với Mỹ ngày một trở nên căng thẳng, Trung Quốc đang nhắm đến FedEx - loại công ty nước ngoài mà Trung Quốc có thể coi là “không đáng tin cậy” trong tính toán của Trung Quốc.

Cuộc điều tra chống lại việc FedEx chuyển nhầm bưu kiện có thể coi như lời cảnh báo của Bắc Kinh gửi đến Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng lệnh cấm với công ty viễn thông lớn của Mỹ – Huawei Technologies.

Để có thể xếp loại một công ty, theo Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc sẽ xem xét liệu công ty này có phân biệt với các công ty nội địa Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ cân nhắc về việc vi phạm điều khoản thị trường, vi phạm hợp đồng, những tác hại tạo ra với doanh nghiệp Trung Quốc và rủi ro thực tế cũng như tiềm ẩn đến an ninh quốc gia.

Diễn biến mới nhất cho thấy chẳng có dấu hiệu nào về sự hạ nhiệt trong sự đối đầu giữa chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi các cuộc đàm phán thương mại đã hạ nhiệt.

Các biện pháp đánh thuế trả đũa của Trung Quốc chống lại hàng hóa Mỹ đã được khởi động vào ngày thứ Bảy, ảnh hưởng đến hơn 2.400 mặt hàng, mức thuế nói chung có thể tăng lên mức 25% so với mức 10% vào trước đó.

Trong tuần này, FedEx đã phải xin lỗi vì lỗi vận chuyển với các bưu kiện gửi đến Huawei. Trước đó có những thông tin cho thấy rằng nhiều bưu kiện đã bị chuyển trả cho người gửi và công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc cho biết đang xem xét lại mối quan hệ với công ty vận chuyển Mỹ. Hai bưu kiện chứa nhiều tài liệu để chuyển đến Trung Quốc từ Nhật bản đã bị chuyển hướng sang Mỹ mà không hề có sự đồng thuận của bất kỳ bên nào, theo Reuters đưa titn.

Trung Quốc ngay lập tức đã mở cuộc điều tra bởi FedEx vi phạm luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như gây tổn hại đến các khách hàng bằng cách cố tình chuyển hướng bưu kiện, theo thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải.

Truyền hình Trung ương Trung Quốc trong chương trình bình luận trên truyền hình mới đây cũng đã tuyên bố: “Giờ đây khi mà Trung Quốc đã lên danh sách những đối tượng không đáng tin cậy, cuộc điều tra chống lại FedEx sẽ có thể coi như lời cảnh báo đến nhiều công ty và cá nhân nước ngoài vi phạm luật pháp Trung Quốc”.

Tuyên bố từ FedEx trong ngày thứ Bảy nhấn mạnh: “Fed đánh giá cao hoạt động kinh doanh với các khách hàng Trung Quốc, trong đó có Huawei. Fed sẽ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều tra để làm rõ cách FedEx phục vụ khách hàng như thế nào”.

Trong ngày Chủ Nhật, Trung Quốc sẽ công bố báo cáo về trạng thái thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Tài liệu sẽ được công bố lúc 10 sáng và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc sẽ trả lời các câu hỏi, theo tuyên bố chính thức được trích đăng.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM