Trung Quốc có thêm một tỷ phú USD mới

25/08/2022 14:10 PM | Kinh doanh

Theo Bloomberg, ông Xue Min hiện sở hữu khối tài sản trị giá 5,1 tỷ USD.

Phần lớn thế giới đã thích nghi với trạng thái mới hậu Covid-19, với việc Singapore bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, Nhật Bản mở cửa chào đón nhiều du khách hơn và nhân viên từ Madrid đến New York rục rịch quay trở lại văn phòng.

Còn Trung Quốc - nơi vẫn áp dụng một số biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, mới đây đã có thêm một tỷ phú mới nhờ Covid-19.

Cổ phiếu của Shanghai United Imaging Healthcare - nhà sản xuất thiết bị xạ trị và hình ảnh y tế, đã tăng 60% kể từ khi IPO vào ngày 22/8 vừa qua, giúp nâng giá trị tài sản ròng của cổ đông kiểm soát Xue Min lên 5,1 tỷ USD, theo Bloomberg. Đợt IPO huy động được 1,6 tỷ USD của công ty này là thương vụ IPO lớn thứ ba của Trung Quốc trong năm nay.

Về Xue- vị tỷ phú mới của United Imiaging, ông sinh năm 1957 tại tỉnh Hồ Bắc. Xue theo học ngành vật lý tại Đại học Phúc Đán Thượng Hải và nhận bằng tiến sĩ về kỹ thuật y sinh tại Mỹ. Ông chuyển đến Thâm Quyến năm 1998 và thành lập công ty kinh doanh đầu tiên của mình, một nhà sản xuất máy chụp ảnh cộng hưởng từ. 4 năm sau, ông bán công ty với giá 37,9 triệu USD nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo.

Tại đây, Xue gặp cộng sự kinh doanh sau này – Zhang Qiang. Họ thành lập công ty tiền thân của United Imaging vào năm 2011. Năm 2017, United Imaging đã huy động được khoảng 500 triệu USD trong vòng gọi vốn do một công ty đầu tư mạo hiểm địa phương và SDIC Fund Management Co. thuộc sở hữu nhà nước dẫn đầu.

Xue hiện sở hữu 24% cổ phần của công ty thông qua các tổ chức tư nhân, trong khi CEO Zhang nắm giữ dưới 1%.

Trung Quốc có thêm một tỷ phú USD mới - Ảnh 1.

Một thiết bị của United Imaging (Ảnh: Internet).

United Imaging có được thành công như hiện tại phần lớn là nhờ việc chính phủ Trung Quốc thúc đẩy mở rộng dịch vụ trong giai đoạn đại dịch. Cụ thể, cơ quan y tế của nước này yêu cầu máy quét và hệ thống X-quang là thiết bị cơ bản bắt buộc mà các bệnh viện phải có, dẫn tới nhu cầu tăng đột biến. Điều đó đã giúp United Imaging trở thành công ty dẫn đầu thị trường, vượt qua các đối thủ quốc tế như GE Healthcare và Philips Healthcare, đồng thời bắt đầu có lãi từ năm 2020.

Tuy nhiên, United Imaging cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm của họ có thể chậm lại trong vòng 5 đến 10 năm tới sau sự bùng nổ doanh số bán hàng trong vài năm gần đây. Công ty có hoạt động ở 8 quốc gia khác - bao gồm cả hợp tác nghiên cứu với Trường Y khoa Đại học Washington ở St. Louis – nhưng chỉ khoảng 7% doanh thu của họ trong năm ngoái đến từ nước ngoài. Khoản đầu tư mới nhất vào United Imaging là 490 triệu USD để thành lập một khuôn viên nghiên cứu và sản xuất mới tại Thượng Hải.

Các nhà phân tích cho rằng công ty "cần tăng cường các kênh bán hàng toàn cầu và ảnh hưởng của mình trong tương lai để giành thị phần ở nước ngoài".

Thành công của đợt IPO của United Imaging gợi nhớ đến thị trường rực rỡ vài năm trước ở Trung Quốc, khi trung bình mỗi tuần có thêm một tỷ phú USD mới. Theo Bloomberg, các đợt IPO hiện nay ở Trung Quốc vẫn khá sôi động, với gần 66 tỷ USD huy động được trong năm nay. Dù vậy, gần đây, một số tỷ phú nổi lên từ cuộc khủng hoảng Covid-19 đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về tài sản.

Lim Wee Chai của công ty sản xuất găng tay Top Glove, Eric Yuan của Zoom, Forrest Li của tập đoàn game và thương mại điện tử khổng lồ Sea và Wu Yiling, nhà khoa học đứng sau một phương thuốc thảo dược dùng để điều trị Covid-19, đã mất tổng cộng hơn 45 tỷ USD khi cổ phiếu của những công ty trên sụt giảm trong bối cảnh thế giới chuyển trọng tâm sang sống chung với đại dịch.

Nguồn: Bloomberg


Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM