Trump mời CEO Uber và Elon Musk về làm cố vấn

15/12/2016 10:04 AM | Công nghệ

Hôm qua, trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh công nghệ, đại diện của vị Tổng thống đắc cử này vừa đưa ra tuyên bố sẽ mời hai vị CEO tham gia vào Diễn đàn Chiến lược và Chính sách.

Các cố vấn mới của Diễn đàn này sẽ tham gia vào một hội đồng do nhà đầu tư cá nhân Stephen Schwarzman đứng đầu. Ông Schawarzman là người quản lý của một công ty đầu tư cá nhân có giá trị hàng tỷ USD với tên gọi The Blackstone Group. CEO kiêm Chủ tịch PepsiCo, Indra Nooyi cũng tham gia vào diễn đàn nói trên.

Như một phần của diễn đàn, những người này sẽ thường xuyên gặp gỡ Donald Trump để chia sẻ ý kiến về các chính sách của chính phủ và làm thế nào để tạo ra một môi trường giúp các doanh nghiệp Mỹ thịnh vượng hơn và tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn trong suốt 4 năm nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump.

Tesla từ chối đưa ra bình luận nhưng cũng xác nhận rằng ông Musk đồng ý lời mời tham gia diễn đàn của ông Trump. Trong email phản hồi, CEO Uber cho biết: “Tôi mong đợi hợp tác với vị Tổng thống mới và nhóm này về các vấn đề ảnh hưởng đến lái xe của chúng tôi cũng như hơn 450 thành phố nơi chúng tôi hoạt động”.

Sự bổ sung thành viên mới của Diễn đàn Chiến lược và Chính sách diễn ra vài giờ trước khi Trump có cuộc gặp mặt riêng với các vị lãnh đạo công nghệ trên khắp quốc gia. Trong cuộc gặp này, Trump đã nói rất nhiều về ngành công nghệ trong quá khứ, bao gồm cả việc động chạm tới các công ty cũng như những vị lãnh đạo cao cấp sẽ có mặt tại buổi hội nghị, theo ghi nhận của phóng viên Cnet.

Cả Musk và Kalanick từng đưa ra những lời nhận xét không mấy thiện cảm về Donald Trump. Theo bài đăng của trang Washington Post, Musk trước đây từng nói rằng Trump không phải là người thích hợp để làm Tổng thống còn Kalanick năm 2015 từng nói đùa về chuyện sẽ bỏ sang Trung Quốc nếu Trump được làm Tổng thống. Thế nhưng, Kalanick đã không nhập cư vào Trung Quốc tuy nhiên ông cũng không tham gia hội nghị này với lý do được đưa ra là vì gặp khó khăn khi di chuyển.

Diễn đàn Chiến lược và Chính sách bao gồm rất nhiều vị CEO. Các lãnh đạo công ty đến từ nhiều ngành khác nhau, từ Boeing, JP Morgan Chase tới Walt Disney và General Motor đều đóng góp ý kiến của mình vào những cuộc hội thảo về cách “cải thiện môi trường kinh doanh”, theo phát biểu của ông Trump.

Theo Lê Kiên

Cùng chuyên mục
XEM