"Trùm nước đóng chai", tỷ phú "sói đơn độc" giàu nhất Trung Quốc

07/04/2021 16:02 PM | Kinh doanh

Các tỷ phú Trung Quốc đã có một năm khởi sắc trở lại khi 10 người giàu nhất nước này tăng gần gấp đôi tài sản so với năm trước.

Tỷ phú Trung Quốc tăng gấp đôi tài sản trong năm đại dịch

Theo danh sách những người giàu nhất hành tinh do Forbes mới công bố, Trung Quốc đang là quê hương của 626 tỷ phú USD. Con số này gần gấp gấp đôi so với năm ngoái là 388 người. Với số lượng người siêu giàu tăng mạnh, Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Mỹ - quốc gia đang có 724 tỷ phú.

Thị trường chứng khoán bùng nổ và nền kinh tế phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 đã giúp thêm 205 tỷ phú Trung Quốc gia nhập danh sách năm 2021 của Forbes. Cần lưu ý là số lượng này chỉ tính ở đại lục mà chưa bao gồm Hong Kong và Macau.

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Không chỉ tăng về "lượng", danh sách tỷ phú Trung Quốc còn mạnh mẽ hơn cả về "chất". Tổng giá trị tài sản ròng của 626 tỷ phú Trung Quốc cao hơn gấp đôi so với năm ngoái, từ 1,2 nghìn tỷ USD lên 2,5 nghìn tỷ USD.

10 công ty hàng đầu nước này có trị giá 447 tỷ USD, gần gấp đôi so với con số 224 tỷ USD vào năm ngoái. Các tỷ phú Trung Quốc hiện chiếm gần 1/5 tổng tài sản của những người giàu nhất hành tinh theo thống kê của Forbes.

Theo danh sách mới được công bố Forbes, ngôi giàu nhất Trng Quốc thuộc về "ông trùm nước đóng chai" Zhong Shanshan – người đã có thêm 66,9 tỷ USD trong năm qua khi đưa công ty Nongfu Spring IPO thành công tại Hong Kong. Zhong, người được cho là đã bỏ học năm 12 tuổi, từng làm công nhân xây dựng và nhân viên bán thuốc, thành lập công ty nước đóng chai vào năm 1996. Hiện tỷ phú có biệt danh "sói đơn độc" vẫn sở hữu 84% cổ phần của công ty.

Forbes nhận định, dù tài sản của top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc có biến động nhưng nhìn chung vẫn giàu có hơn.

Thiệt hại lớn vì vụ IPO Ant Group bị tuýt còi nhưng tài sản của ông trùm thương mại điện tử Jack Ma vẫn tăng thêm 9,6 tỷ USD trong năm vừa qua. Từ vị trí số 1, Jack Ma rơi xuống vị trí số 4 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước.

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông chủ Tik Tok có một năm sóng gió nhưng vẫn cứ giàu lên

Ông chủ của ứng dụng làm mưa làm gió trên thế giới Tik Tok, Zhang Yiming cũng trải qua một năm đầy thử thách khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tik Tok phải được bán lại cho một công ty Mỹ. Hiện, kế hoạch này đã dừng lại dưới thời của Tổng thống Biden.

Vào tháng 12, công ty mẹ Bytedance của TikTok đã huy động được thêm 2 tỷ USD, nâng giá trị tài sản ròng của Zhang lên 19,4 tỷ USD.

Sau đây là danh sách 10 người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản ròng tính tới ngày 5/3/2021.

1. Zhong Shanshan: 68,9 tỷ USD

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 3.

Tỷ phú nước đóng chai Zhong Shanshan

Bên cạnh công ty nước đóng chai Nongfu Spring được đưa lên sàn thành công, ông Zhong cũng là chủ của chuỗi dược phẩm Wantai Biological Pharmacy. Công ty này cũng được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào tháng 4/2020.

2. Ma Huateng: 65,8 tỷ USD

Ma Huateng là cái tên quen thuộc trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Ông chủ của gã khổng lồ Internet Tencent, còn sở hữu cổ phần tại Tesla, Snap và Spotify. Đầu năm, Tencent còn thành công trong ra mắt ứng dụng chia sẻ video Kuaishou.

3. Colin Zheng Huang: 55,3 tỷ USD

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 4.

Colin Zheng Huang

Colin Zheng Huang là người sáng lập đế chế thương mại điện tử Pinduoduo. Ông đã đã từ chức chủ tịch của Pinduoduo vào tháng 3 để theo đuổi những nghiên cứu về thực phẩm và khoa học đời sống.

4. Jack Ma: 48,4 tỷ USD

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 5.

Jack Ma rơi từ vị trí số 1 xuống số 4 trong top 10 tỷ phủ giàu nhất Trung Quốc

Nhà đồng sáng lập Alibaba gần như không có động thái gì kể từ khi thương vụ IPO của Ant Group bị đình chỉ vào tháng 11 năm ngoái. Đế chế thương mại điện tử của ông cũng chịu nhiều áp lực khi các cơ quan quản lý Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba vào tháng 12 vừa rồi.

5. Wang Wei: 39 tỷ USD

Wang thành lập công ty chuyển phát nhanh S.F. Express – thương hiệu được mệnh danh là "FedEx của Trung Quốc" vào năm 1993 và niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến 24 năm sau đó.

Doanh thu của S.F. Express đã tăng 37% vào năm 2020 khi thương mại điện tử bùng nổ trong thời gian Trung Quốc đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Hiện, Wang vẫn sở hữu gần 60% cổ phần của công ty.

6. He Xiangjian: 37,7 tỷ USD

He Xiangjian là người đồng sáng lập của hãng sản xuất thiết bị điện Midea Group. Tỷ phú 78 tuổi đã từ chức Chủ tịch Midea vào năm 2012 nhưng vẫn sở hữu phần lớn cổ phần. Con trai của ông He Jianfeng đang là giám đốc của Midea Group và tập đoàn bất động sản Midea Real Estate Holding.

7. Zhang Yiming: 35,6 tỷ USD

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 6.

Zhang Yiming

Zhang là người thành lập ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng làm mưa làm gió trên toàn cầu TikTok. Công ty gây tiếng vang lớn với ứng dụng tổng hợp tin tức Toutiao ở Trung Quốc, sau đó gây bão với TikTok. Hiện kì lân này đang được định giá 180 tỷ USD.

8. Qin Yinglin và gia đình: 33.5 tỷ USD

Qin thành lập công ty thực phẩm hàng đầu của Trung Quốc, Muyuan Foodstuff Co., vào năm 1992 cùng với vợ là Qian Ying.

Xuất phát điểm tài sản của đôi vợ chồng chỉ là 22 con lợn. Tập đoàn hiện có 140.000 nhân viên và đưa thị trường 18 triệu con lợn vào năm 2020. Qin, 55 tuổi hiện là chủ tịch của công ty, trong khi vợ ông Qian, cũng là một tỷ phú và sở hữu một ghế trong hội đồng quản trị.

9. William Lei Ding: 33 tỷ USD

William Lei Ding là CEO của Netease, một trong những công ty trực truyến và game di động lớn nhất thế giới. Việc NetEase được niêm yết trên sàn Nasdaq khiến tài sản của William Lei Ding đã tăng 24% vào năm 2020.

10. Yang Huiyan và gia đình: 29,6 tỷ USD

Trùm nước đóng chai, tỷ phú sói đơn độc giàu nhất Trung Quốc - Ảnh 7.

Yang Huiyan

Yang Huiyan là cổ đông lớn nhất của công ty nhà và phát triển bất động sản Country Garden Holdings. Cổ phần của Yang chủ yếu được chuyển từ người cha Yeung Kwok Keung, người sáng lập công ty và vẫn giữ vai trò chủ tịch. Yang hiện đang là chủ tịch công ty giáo dục Bright Scholar Education Holdings niếm trên sàn chứng khoán tại Mỹ.

Theo danh sách của tỷ phú năm 2021 mà Forbes mới công bố, thế giới có đến 2.755 tỷ phú - tức tăng đến 660 tỷ phú so với năm 2020.

Đáng chú ý năm nay có đến 493 tỷ phú lần đầu xuất hiện trong danh sách của Forbes. Điều này đồng nghĩa với việc cứ khoảng 17 giờ lại có 1 tỷ phú mới xuất hiện trong danh sách của Forbes.

Thùy An

Cùng chuyên mục
XEM