Trong tương lai tất cả các nước đều sẽ số hóa đồng nội tệ?

04/12/2017 10:11 AM | Kinh tế vĩ mô

“Tất cả các đồng tiền sẽ được số hóa. Tiền mặt đã thấy được ngày kết thúc của mình”.

Bitcoin đã bùng nổ, vượt qua mốc 11.000 USD hồi tuần trước và Ethereum đang “ngấp nghé” ngưỡng 500 USD. Tuy nhiên, theo Gabriel Abed, sáng lập viên và giám đốc của startup về công nghệ tài chính Bitt, những ồn ào từ các đồng tiền số có thể chỉ là bước mở đầu chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong thập niên tới.

Đó cũng là lúc chấm dứt sứ mạng của tiền mặt như chúng ta vẫn từng nói tới.

“Tất cả các đồng tiền sẽ được số hóa. Tiền mặt đã thấy được ngày kết thúc của mình”, Gabriel Abed đưa ra lời dự báo tại sự kiện công nghệ TechBeach diễn ra ở Jamaica tuần trước. Tại sự kiện này các chuyên gia bàn luận về các đồng tiền số hóa và blockchain cùng với những startup cũng như các đại diện trong ngành ngân hàng đến từ vùng Caribbe như Justin Ram, giám đốc kinh tế của ngân hàng Caribbean Development Bank.

“Có một tương lai đang đến và sẽ làm gián đoạn hoàn toàn những gì chúng ta biết hôm nay. Tôi nhìn thấy một tương lai khác, trong đó các ngân hàng trung ương sẽ phát hành những đồng đôla kĩ thuật số - một thời đại mới của những đồng đôla kĩ thuật số”, Abed nói.

Những đồng tiền được mã hóa như Bitcoin và Ethereum, cũng như hàng trăm đồng tiền khác, thường được phát hành bởi những cá nhân riêng lẻ, nhóm người, tổ chức hoặc là được "đào" thông qua những giao thức bằng mật mã.

Tuy nhiên, Nga là một trong số ít những quốc gia trên hành tinh này, đã công khai thông báo kế hoạch phát triển một đồng tiền mã hóa chính thức với tên gọi CryptoRuble. Trung Quốc cũng đang thực hiện dự án về một đồng tiền tương tự, và Kyrgyzstan cũng thế. Vào thời điểm này, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa có kế hoạch nào như thế, dù điều đó sẽ khiến cho việc nới lỏng định lượng đơn giản hơn nhiều.

Thế thì đồng tiền mã hóa do một quốc gia phát hành có điểm gì tốt hơn?

“Đồng tiền mã hóa đó sẽ hiệu quả hơn, bất biến hơn, và minh bạch hơn”, Abed khẳng định.

Ông cũng cho biết Bitt đang nói chuyện với Ngân hàng trung ương Jamaica để có thể thử nghiệm công nghệ như thế này, dù công ty ông hiện đang tiến hành những kế hoạch thử nghiệm ở các quốc gia vùng Caribbe khác. Jamaica đang làm những gì trong khả năng để giúp các startup có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo, một thành viên khác trong nhóm chuyên gia trong cuộc thảo luận trên, lên tiếng.

“Tôi không muốn thấy một tình huống trong đó các nhà điều hành tỏ ra quá ‘mạnh tay’ lúc đầu. Chúng ta có thể sử dụng khu vực Caribbe như là một môi trường thử nghiệm để có thể mở ra những cánh cửa lớn hơn”, Justin Ram, giám đốc phụ trách mảng kinh tế đến từ ngân hàng phát triển vùng Caribbe, cho biết.

Theo Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM