Trong nhà có 3 đồ vật này, cả gia đình thi nhau ốm "liểng xiểng"

07/12/2016 19:43 PM | Sống

Có 3 loại đồ dùng sau đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhìn bề ngoài không thể biết được. Chuyên gia khuyên bạn nên cẩn thận khi sử dụng để phòng tránh nhiễm bệnh ngoài ý muốn.

Trước áp lực về thực phẩm và môi trường thiếu an toàn, việc mua sắm đồ dùng an toàn cho gia đình đang trở thành vấn đề được nhiều người vô cùng quan tâm.

Chúng ta thường đường khuyên rằng, hãy là người tiêu dùng thông minh, nhưng cách mua sắm một cách thông thái không phải ai cũng biết.

Có 3 loại đồ dùng sau đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhìn bề ngoài không thể biết được, chuyên gia khuyên bạn nên cẩn thận khi sử dụng để phòng tránh nhiễm bệnh ngoài ý muốn.

1. Khăn lau khử trùng/ giấy ướt

Nhiều nhãn hàng cung cấp khăn lau, đa phần dành cho nhà hàng, quán ăn hoặc gia đình thường ghi rõ "khăn đã khử trùng". Nhưng trên thực tế, quy trình tiệt trùng đó làm sạch đến mức nào bạn hoàn toàn không thể kiểm soát.

Thậm chí cả khăn lau y tế cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro. Các chuyên gia cho biết, qua kiểm định cho thấy nhiều loại khăn lau và các sản phẩm khác ghi nhãn đã khử trùng, thực tế vẫn còn vi khuẩn.

Nhiều sản phẩm chỉ cần thêm rượu, nước hoa, và một số chất chống ẩm mốc, về cơ bản là không đủ an toàn để sử dụng trực tiếp.


Giấy ướt, khăn ướt khử trùng chưa hẳn là đồ dùng an toàn (Ảnh minh họa)

Giấy ướt, khăn ướt khử trùng chưa hẳn là đồ dùng an toàn (Ảnh minh họa)

2. Bộ đồ ăn gốm sứ tráng men

Trong mỗi gia đình hầu hết đều dùng các sản phẩm gốm sứ tráng men. Đây là dụng cụ phổ biến nhưng nếu lựa chọn không đúng cách cũng có thể gây ra nguy cơ sức khỏe cho cả gia đình.

Đồ dùng bằng gốm sứ, đặc biệt là dụng cụ ăn uống có tráng men, thông thường đường phân thành 2 loại là sơn phủ màu men bên ngoài và men bên trong.

Khi chế biến và sử dụng để đựng thức ăn ở nhiệt độ cao, một số đồ gốm sẽ phai màu, trong đó chứa các chất kim loại nặng , đây là nguyên nhân khiến cơ thể bị nhiễm kim loại nặng và độc tố.

Vì vậy, bạn nên chọn loại đồ dùng có chất liệu gốm sứ phù hợp, chất lượng thay vì chỉ nhìn màu sắc đẹp mắt bề ngoài.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

3. Máy làm mát không khí/dung dịch khử mùi

Hầu hết máy làm mát không khí được sản xuất từ các nguyên liệu hóa học tổng hợp. Thông thường chúng ta hay để các hương liệu hoặc mua nước hương liệu về sử dụng kèm trong quá trình phun sương.

Khi hương liệu hóa học được đốt nóng và phát tán thông qua các loại máy này, hít nhiều vào cơ thể hoàn toàn không có lợi, thậm chí còn ảnh hưởng đến khứu giác nếu sử dụng nhiều.

Một số loại máy làm mát không khí có chất lượng sản phẩm kém, sử dụng lâu ngày thì chính nó sẽ trở thành một nguồn ô nhiễm không khí trong gia đình bạn.

Chuyên gia cho rằng, nếu sử dụng máy phun sương trong nhà, đặc biệt là người già, trẻ em, những người có bệnh về đường hô hấp, người nhạy cảm với không khí phải nên chú ý nhiều hơn.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

*Theo Sina

Theo Vân Hồng

Cùng chuyên mục
XEM