Trong năm qua, Apple thu về 1 tấn vàng từ... điện thoại và máy tính cũ

15/04/2016 15:13 PM | Công nghệ

Với Apple, có vẻ như mọi thứ đều có thể sinh ra lợi nhuận.

Điểm đổi mới nhất của Apple năm nay là tái chế. Gã khổng lồ công nghệ này đang sử dụng những con robot với khả năng bóc tách 1 chiếc iPhone trong vòng 15 giây để đảm bảo không lãng phí những linh kiện giá trị trong hàng triệu chiếc iPhone hãng này bán ra mỗi năm.

Apple cũng mới công bố báo cáo môi trường thường niên vào thứ Năm tuần trước, cho thấy con số khổng lồ mà "quả táo cắn dở" có thể thu được từ điện thoại, máy tính cũ: 27,7 triệu tấn thép, nhôm, kính và các loại vật liệu có giá trị khác.

Và có lẽ đáng chú ý nhất là 999,72 kg vàng.

Với mức giá giao ngay hiện tại khoảng 1.229,8 USD mỗi ounce vàng (tương đương 27,5 triệu đồng trên 31,1 gram vàng), Apple đã thu hồi được gần 40 triệu USD tiền vàng từ những chiếc điện thoại và máy tính cũ.

Nhưng 39.502.000 USD này đến từ đâu? Theo như Fairphone, một nhóm nhà hoạt động tập trung vào các chuỗi cung ứng thiết bị điện tử, 1 chiếc điện thoại thông minh trung bình sử dụng 30 miligram vàng, chủ yếu ở các bảng mạnh và các thiết bị bên trong và Apple đã tái chế hàng triệu chiếc iPhone và máy tính có những miếng vàng nhỏ ở trong.

Đây là toàn bộ bảng với số lượng vật liệu Apple đã tái chế năm ngoái
Đây là toàn bộ bảng với số lượng vật liệu Apple đã tái chế năm ngoái

Vàng cũng được lấy ra từ một vài chiếc Apple Watch vàng, với khoảng 50 gr vàng 18 karat được Apple sử dụng trên chiếc đồng hồ thông minh của mình.

Có vẻ như với Apple, kể cả rác thải cũng có thể sinh ra lời, giúp công ty khổng lồ này không ngừng tăng tiến về giá trị.

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM