Trong một ngày, ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City

23/05/2021 20:45 PM | Xã hội

4 thành viên trong một gia đình sống tại Park 11 và 2 mẹ con người Ấn Độ trú tại Park 9, đều thuộc Park Hill, khu đô thị Times City, chiều 23/5 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 23/5, khu đô thị Times City ghi nhận tổng cộng 6 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 4 thành viên trong gia đình ở tòa Park 11 và 2 mẹ con người Ấn Độ tại Park 9. Cả 2 tòa nhà cùng thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cụ thể, chiều 22/5, nam sinh N.V.C., 11 tuổi, lớp 5A16, Trường Tiểu học Vinschool, Times City, được mẹ là chị Đ.B.L., 36 tuổi đưa đến Bệnh viện Vinmec xét nghiệm Covid-19 tự nguyện. Trước đó, C. sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó tự khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác.

Tối đó, bố mẹ chở C. về nhà ông bà nội tại huyện An Lão, Hải Phòng, rồi vợ chồng chị L. quay lại Hà Nội.

Rạng sáng 23/5, bệnh viện trả kết quả em C. dương tính với SARS-CoV-2. Để thuận lợi trong chăm sóc, sau khi xin ý kiến, Sở Y tế Hải Phòng đã chuyển nam sinh về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, điều trị.

Ngay khi nhận thông tin, TTYT quận Hoàng Mai đã lấy 2 mẫu F1 là bố và mẹ của bệnh nhi, gửi lên CDC Hà Nội xét nghiệm.

Cùng lúc đó, TTYT quận Long Biên đã lấy 3 mẫu F1 gồm em trai và ông bà ngoại, sống tại KĐT Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

 Trong một ngày, ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa tòa Park 11 ngay rạng sáng 23/5

Đến chiều 23/5, 3 mẫu bệnh phẩm gồm bố mẹ và em trai của nam sinh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Mai Động đã quyết định phong tỏa tạm thời tòa chung cư Park 11. Toàn thể cư dân không rời khỏi tòa nhà kể từ 1h30 ngày 23/5 cho đến khi có thông báo mới. Mọi hoạt động mua bán lương thực thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ khử khuẩn.

Riêng cư dân tầng 15 được yêu cầu ở trong nhà không rời khỏi tầng 15 để lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong chiều 23/5, CDC Hà Nội tiếp tục thông báo, 2 mẹ con quốc tịch Ấn Độ , trú tại tòa chung cư Park 9, Park Hill, khu đô thị Times City, dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, bé S.G., nữ, 3 tuổi và mẹ là chị N.B., 35 tuổi, nhập cảnh từ Ấn Độ ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP. Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở Hà Nội.

Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly. Khi đó, bé gái dương tính, còn mẹ âm tính.

Cả 2 được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Đức Giang. Ngày 23/5, kết quả xét nghiệm hai mẹ con dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Từ tối 22/5, ngay khi nhận thông tin bé S.G. dương tính, cơ quan chức năng đã phong tỏa tòa Park 9, thần tốc truy vết trong đêm. UBND quận Hoàng Mai ngày 23/5 đã quyết định chỉ cách ly y tế tầng 33, tòa Park 9, trong vòng 14 ngày, kể từ 17h30 chiều 22/5 đến 17h30 chiều 5/6.

 Trong một ngày, ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City - Ảnh 2.

Tối 22/5, phường Mai Động phong tỏa tạm thời tòa Park 9

Trước đó, tại tòa Park 10, Park Hill, khu đô thị Times City, cũng ghi nhận ca bệnh 2986, là chuyên gia Ấn Độ. Người đàn ông 37 tuổi nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 19/4 và 30/4 đều cho kết quả âm tính do CDC Hải Phòng thực hiện.

Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về nhà tại Hà Nội cùng vợ và con, tự khai chưa đi đâu xa. Ngày 3/5, anh tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Đến chiều 4/5, Bộ Y tế chính thức công bố nam chuyên gia mắc Covid-19.

Minh Nhân

Từ khóa:  times city , covid-19
Cùng chuyên mục
XEM