Trồng loại quả mang lại "tài lộc, may mắn", lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm

03/01/2022 08:31 AM | Kinh doanh

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, gia đình ông Phương sẽ xuất ra thị trường khoảng 10.000 quả bưởi đỏ và 25 cây bưởi đỏ cảnh, với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Gần 7 năm qua, gia đình ông Lương Văn Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao (Xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội ) trồng cây bưởi đỏ cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Năm nay, ông Phương trồng khoảng 40 cây, nhiều hơn các năm trước.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 2.

Theo lời ông Phương, bưởi đỏ cảnh của gia đình ông hiện có giá khoảng 7-9 triệu/cây và tất cả các cây này đều đã có khách trong miền Nam đặt cọc. Dự kiến đến khoảng mùng 10 hoặc 15 tháng 12 Âm lịch khách sẽ đưa xe đến lấy cây.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 3.

Việc trồng bưởi đỏ cảnh khó hơn so với trồng bưởi thường rất nhiều. Cây bưởi ở mùa xuân, mùa hạ thì phát triển tốt, lá xanh, quả bóng mịn nhưng sang đến đầu đông thì quả bị rụng nhiều, lá chuyển sang màu vàng rồi hư hỏng.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 4.

Vì thế, ông Phương phải nghiên cứu, tuyển chọn kỹ càng, rút kinh nghiệm nhiều năm từng khâu một như phân bón, đất, thuốc trừ sâu, giống cây.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 5.

Tuy vậy, một số quả bưởi vẫn bị nám vỏ. Trong 40 cây ông Phương trồng năm nay thì chỉ có khoảng 25 cây đủ điều kiện xuất ra thị trường.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 6.

Trung bình một cây bưởi đỏ cảnh xuất ra thị trường được chăm sóc từ 3-4 năm, có đường kính gốc từ 10-20cm tuỳ theo độ già của cây. "Để cây được phát triển tốt tôi phải thường xuyên kiểm tra chất đất, lượng nước trong chậu...", ông Phương chia sẻ.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 7.

Để quả được phát triển tốt, giữ màu ông Phương phải bọc kín quả bằng túi giấy. "Bưởi đỏ cảnh được nhiều người thích, muốn mua để chơi Tết vì quả màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, sức khoẻ, may mắn. Nhưng số lượng cây trên thị trường rất ít, không đáp ứng đủ nhu cầu vì khó trồng, khó chăm sóc", vị Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao nói.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 8.

Hiện tại, mỗi cây bưởi cảnh của gia đình ông Phương có từ 15-30 quả, tuỳ theo kích thước của cây và mỗi quả nặng từ 0,8-1,2 kg.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 9.

Bưởi đỏ Đông Cao bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 8 – 12 Âm lịch. Quả bưởi đỏ ăn ngon nhất vào khoảng tháng 8 Âm lịch nhưng lúc này giá trị không được cao, chỉ khoảng 25.000-30.000đ/quả. Nếu chăm sóc tốt và giữ được quả đến tháng 12 Âm lịch thì mỗi quả sẽ có giá từ 90.000.-110.000đ. Ông Phương dự kiến số bưởi đỏ của gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần sẽ thu về khoảng 1 tỷ đồng.

 Trồng loại quả mang lại tài lộc, may mắn, lão nông ở Hà Nội kiếm tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 10.

Ngoài trồng bưởi đỏ cảnh, hiện gia đình ông Phương đang có hơn 2.000 cây bưởi đỏ ở năm thứ 5 và hàng trăm gốc bưởi có tuổi đời từ 25 năm – 30 năm. Theo dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay gia đình ông sẽ phục vụ thị trường khoảng 9.000-10.000 quả bưởi đỏ Đông Cao.

Video: Vườn bưởi đỏ trị giá tiền tỷ của não lông ở Hà Nội. (Anh Hùng)

Hoàng Hải

Từ khóa:  bưởi đỏ
Cùng chuyên mục
XEM