Trong lịch sử Olympia chỉ có 2 Quán quân không đi du học Úc, hiện giờ cuộc sống thay đổi đến bất ngờ, điểm chung là đều đạt thành tựu

27/07/2022 09:01 AM | Sống

Khác với những Quán quân trước đó của "Đường Lên Đỉnh Olympia", hai nam sinh đều chọn ở lại Việt Nam học tập và đã đạt những thành tựu nhất định.

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình mà bất cứ học sinh phổ thông nào tại Việt Nam cũng muốn được tham dự một lần. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ thể hiện kiến thức đã tích lũy được, mà còn là cơ hội để họ giành được học bổng đi Úc trị giá cả chục nghìn USD.

Sau 22 mùa thi, hầu hết các Quán quân của chương trình đều chọn con đường du học và lập nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có 2 trường hợp ngoại lệ quyết định ở lại Việt Nam để học tập, đó là Quán quân năm 2020 và Quán quân năm 2021.

Quán quân Olympia 2019 - Trần Thế Trung

Trần Thế Trung là cựu học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý. Cậu từng đạt HCB Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2017, giải Ba Tin học trẻ tỉnh Nghệ An 2013, giải Nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013,...

Chàng trai này vô địch cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2019, tuy nhiên vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể sang Úc sau khi tốt nghiệp. Cậu từng học online tại ĐH Kỹ thuật Swinburne một thời gian, nhưng sau đó quyết định dừng lại vì cảm thấy không phù hợp với chương trình.

 Trong lịch sử Olympia chỉ có 2 Quán quân không đi du học Úc, hiện giờ cuộc sống thay đổi đến bất ngờ, điểm chung là đều đạt thành tựu  - Ảnh 1.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2019 - Trần Thế Trung

"Có rất nhiều lý do tại sao em chọn ở lại Việt Nam để học đại học. Hiển nhiên nhất mà khán giả cũng có thể đoán được là bởi đại dịch Covid-19. Em cũng có khoảng thời gian khá ổn học online ở trường Swinburne, Úc đợt tháng 3 tới tháng 6 nhưng em cảm thấy mình đang không tiếp thu được nhiều!", cậu chia sẻ trong vlog của MC Khánh Vy.

Hiện tại, Thế Trung đang theo học ngành Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại ĐH RMIT Việt Nam. Nơi này được mệnh danh là trường cho "con nhà giàu", với mức học phí lên tới hàng trăm triệu VNĐ/năm.

Chàng trai Nghệ An vốn yêu thích lĩnh vực thiết kế từ thời cấp ba, có khá nhiều kinh nghiệm từ các hoạt động ngoại khóa. Cậu tự nhận mình là người không có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng vẫn nỗ lực hết mình để sáng tạo những thiết kế đẹp mặt cho mọi người.

Ngoài những giờ học tập trên lớp, Thế Trung còn tham gia làm quản trị kiêm thiết kế cho CLB Shogi Việt Nam. Đặc biệt, cậu dành khá nhiều thời gian cho tập luyện thể thao, đặc biệt là đam mê bóng rổ. Nam sinh này làm việc cho Tổ trọng tài của Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội, tham gia dự án Hoàng Thành Basketball Agency, thử dịch lại tài liệu về luật bóng rổ,...

Quán quân Olympia 2021 - Nguyễn Hoàng Khánh

Nguyễn Hoàng Khánh là cựu học sinh trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). 10x Quảng Ninh đã thể hiện phong độ vô cùng tuyệt vời trong trận chung kết năm, khi liên tiếp dẫn đầu suốt 4 vòng thi.

Với số điểm chung cuộc là 315, Hoàng Khánh không chỉ nhận được vòng nguyệt quế mà còn cả suất học bổng 100% tại ĐH Swinburne (Úc). Tuy nhiên, khác với nhiều quán quân trước đó, chàng trai này đã quyết định ở lại Việt Nam thay vì đi du học.

 Trong lịch sử Olympia chỉ có 2 Quán quân không đi du học Úc, hiện giờ cuộc sống thay đổi đến bất ngờ, điểm chung là đều đạt thành tựu  - Ảnh 2.

Quán quân Olympia mùa thứ 21 gọi tên Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh)

"Mình định học thêm lập trình cho cuộc sống sau này. Bởi tình hình dịch Covid-19 phức tạp, môi trường học tập trong nước cũng khá lý tưởng với mình", cậu giải thích. Ngoài ra, nam sinh này cũng không hề giấu giếm tham vọng trở thành một doanh nhân thành đạt.

Hoàng Khánh chưa bao giờ tiết lộ về ngôi trường tại Việt Nam mà cậu định theo học. Tháng 3/2022, chàng trai Quảng Ninh từng đăng lên trang cá nhân một bức ảnh check-in tại khuôn viên Trường Đại học quốc tế VinUni (VinUniversity) với trạng thái: "Hạ cánh nơi V".

 Trong lịch sử Olympia chỉ có 2 Quán quân không đi du học Úc, hiện giờ cuộc sống thay đổi đến bất ngờ, điểm chung là đều đạt thành tựu  - Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình)

Dù vậy, ở phần bình luận, nam sinh này cũng nói rằng mình chỉ vào trường chơi và chụp ảnh, không hoàn toàn xác nhận việc sẽ học ở VinUni trong tương lai. Chi phí đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi sinh viên hệ đại học tại Vin Uni lên tới 35.000 USD, gần bằng học bổng tại Úc.

 Trong lịch sử Olympia chỉ có 2 Quán quân không đi du học Úc, hiện giờ cuộc sống thay đổi đến bất ngờ, điểm chung là đều đạt thành tựu  - Ảnh 4.

Sau hơn nửa năm đăng quang, Hoàng Khánh cũng có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Cậu xuất hiện với mái tóc xoăn bồng bềnh đầy lãng tử, gu thời trang trẻ trung và hợp thời, cùng một chiếc khuyên tai hình thập giá khá độc đáo. Thỉnh thoảng, cậu cũng đăng những nội dung vui vẻ và hài hước lên Facebook và Tiktok cá nhân, thu về lượt tương tác khá cao.

(Tổng hợp)

Theo Linh Hân

Cùng chuyên mục
XEM