Trong 7 ngày, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 61 ca mắc Covid-19

12/07/2021 15:31 PM | Xã hội

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến ngày 12/7, Hà Nội có tổng 319 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 61 ca mắc từ ngày 5/7.

Cuối tháng 6, khi Covid-19 tạm ổn định, Hà Nội đã cho phép nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, từ ngày 5/7, thành phố ghi nhận một tài xế đường dài trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức và nam bảo vệ Công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long, mắc Covid-19. Từ 2 ca chỉ điểm này, trên địa bàn tiếp tục xuất hiện nhiều trường hợp dương tính. 

Đặc biệt, chỉ trong 2 ngày xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM (9 - 10/7), Hà Nội phát hiện 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, trú tại huyện Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1) và Nam Từ Liêm (1). Một số người có lịch trình di chuyển một số quán ăn, cà phê, khách sạn ở trung tâm thành phố.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, có 3 ổ dịch chưa qua 14 ngày, hiện vẫn đang phát sinh các ca nhiễm. Cụ thể, chùm ca bệnh tại Công ty SEI, thuộc khu Công nghiệp Thăng Long, khởi phát từ một nam bảo vệ liên quan Bắc Giang. Đến nay, ổ dịch này có 29 ca dương tính.

Chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 9 thành viên trong gia đình, từ một ca nhiễm ban đầu là nam tài xế đường dài, có lịch sử dịch tễ đi qua Nghệ An. Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM đến trưa ngày 12/7 có 23 ca. 

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến ngày 12/7, Hà Nội có tổng 319 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 61 ca mắc mới từ ngày 5/7.

Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Minh Nhân

Từ khóa:  khu công nghiệp
Cùng chuyên mục
XEM