Trở thành Phó Tổng tại Ninh Vân Bay ở tuổi 33, Hoa Hậu Ngọc Hân nhận thu nhập 100 triệu đồng/tháng

10/04/2023 16:07 PM | Kinh doanh

Mới đây, BCTC kiểm toán của CTCP BĐS du lịch Ninh Vân Bay (Mã CP: NVT) đã tiết lộ thu nhập của hoa hậu Ngọc Hân trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc của công ty này.

Mức thu nhập năm 2022 của bà Đặng Thị Ngọc Hân với vai trò Phó Tổng Giám đốc tại NVT là hơn 933 triệu đồng, tương đương gần 100 triệu đồng/tháng (cho thời gian làm việc 9,5 tháng). Bà Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 và thường được gọi với danh xưng Hoa hậu Ngọc Hân.

Bà Ngọc Hân đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc tại NVT từ ngày 16/03/2022, trước đó được biết, bà Hân nắm giữ vai trò Giám đốc Đối ngoại tại Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán: DNP)

Trở thành Phó Tổng tại Ninh Vân Bay ở tuổi 33, Hoa Hậu Ngọc Hân nhận thu nhập 100 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Trích BCTC kiểm toán NVT

CTCP BDS du lịch Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty, là một trong những resort nổi tiếng nhất và nằm trong số ít khu resort tại Việt Nam nhận nhiều giải thưởng của thế giới về du lịch.

Khu nghỉ dưỡng này đã đi vào hoạt động từ năm 2005, có diện tích 55ha đất thuê ngoài đảo, 95ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn và Bãi Nhỏ, cách thành phố Nha Trang 8km.

Kết thúc năm 2022, NVT đạt doanh thu 337 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chính do hoạt động kinh doanh đã phục hồi tương đối sau dịch bệnh Covid.

Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán, sau khi trừ các khoản chi phí, NVT lãi sau thuế 16,3 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty mẹ chịu lỗ tới 12,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát đạt 29,2 tỷ đồng.

Đến 31/12/2022, lỗ lũy kế hợp nhất của NVT là 717,5 tỷ đồng so với vốn điều lệ là 905 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu còn lại 533 tỷ đồng.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM