Triệu chứng, biến chứng của COVID-19 đối với phụ nữ mang thai và thai nhi là gì?

05/04/2022 16:50 PM | Sống

Các triệu chứng ở mẹ bầu mắc Covid-19 đều giống với người bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Hiện nay, đa số bệnh nhân mắc Covid đều ở dạng nhẹ và có thể hồi phục sau khoảng 7 - 10 ngày chăm sóc. Tuy nhiên, những biến chứng do Covid-19 gây ra vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai. Họ là đối tượng rất nhạy cảm và sẽ chịu nhiều ảnh hưởng liên quan tới sức khỏe.

Những điều mẹ bầu F0 cần biết trong giai đoạn điều trị và hậu Covid-19

Theo BSCKI Tống Thị Vân, Khoa Sản BVĐK Hồng Ngọc, các triệu chứng mắc Covid-19 ở mẹ bầu cũng giống người bình thường khác như: Sốt, ho, khó thở, nhức mỏi cơ, mỏi lưng hoặc là đau ngực. Tuy nhiên, các trường hợp phụ nữ đang mang thai thì hệ miễn dịch có giảm. Vì vậy, khi mẹ bầu mắc Covid-19 thì dễ có điều kiện thuận lợi khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Nói về biến chứng Covid-19 đối với mẹ bầu, bác sỹ Vân cho biết: "Ở 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ chưa có bằng chứng nào khẳng định sẽ ảnh hưởng tới thai nhi vì dữ liệu khảo sát trên thế giới là rất ít nhưng có thể gây xảy thai, sinh non, suy thai... đấy là một số biến chứng nếu không phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến mẹ và em bé.

Ngoài ra, trên thực tế không có bằng chứng trong rau thai, dây rốn, nước ối có virus SARS-CoV-2. Rất nhiều trẻ sinh ra ở mẹ bị Covid-19 không bị mắc Covid-19 khi thực hiện kiểm tra em bé"

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM