Triệt phá đường dây bán số ‘lô, đề’ giao dịch nửa tỷ mỗi ngày

09/09/2021 11:19 AM | Xã hội

Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây bán số ‘lô, đề’ liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới 500 triệu đồng, thu giữ 2 khẩu súng.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức bán số ‘lô, đề’ liên tỉnh gồm Trần Ngọc Bích, Hoàng Văn Quy, Nguyễn Thị Liệu (cùng SN 1981), Lê Đức Lâm (SN 1986), Lê Văn Hải (SN 1981) và Lò Thị Giai, Hoàng Văn Quyến (cùng SN 1990) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, cuối tháng 8/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tang vợ, chồng đối tượng Trần Ngọc Bích (SN 1984) và Hoàng Văn Quy (SN 1988) trú tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại di động ngay tại nhà riêng.

Cùng thời điểm, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệu tập nhiều đối tượng và khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan.

Quá trình khám xét, ngoài các đồ vật, tài sản liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Cơ quan công an còn phát hiện và tạm giữ 1 khẩu súng dạng súng K54, 1 khẩu dạng súng Colt và 12 viên đạn.

Bước đầu, vợ chồng Quy khai nhận mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại từ nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Sau đó tổng hợp và thanh toán tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Trung bình mỗi ngày, tổng số tiền đánh bạc trong đường dây trên 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Thanh Hà

Cùng chuyên mục
XEM