Trị giá 91 tỷ USD, cổ phiếu Apple giờ đã chiếm tới gần một nửa danh mục đầu tư của Berkshire

08/07/2020 17:33 PM | Kinh doanh

Và tương đương 20% giá trị vốn hóa của tập đoàn.

Hiện số cổ phiếu Apple mà Berkshire đang sở hữu đang có giá trị hơn 91 tỷ USD, chiếm 43% tổng giá trị danh mục đầu tư của tập đoàn.

Warren Buffett từng nói rằng "đa dạng hóa là biện pháp bảo vệ bạn trước sự thiếu hiểu biết. Chiến lược đó không có nhiều ý nghĩa nếu như bạn biết mình đang làm gì". Bí quyết ở đây là: hãy tích lũy những loại tài sản mà bạn biết rõ.

Kể cả khi đó là 1 cổ phiếu công nghệ - ngành mà trước đây Buffett vẫn xa lánh.

Theo dữ liệu mới đây của Motley Fool đào sâu vào danh mục trị giá 214 tỷ USD của Berkshire Hathaway, nhờ đà tăng giá phi mã, hiện số cổ phiếu Apple mà tập đoàn đang sở hữu có giá trị hơn 91 tỷ USD, chiếm 43% tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire.

Danh mục này có 46 cổ phiếu, và tổng giá trị của những cổ phiếu còn lại (ngoại trừ Bank of America là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ hai) cũng không lớn bằng giá trị của số cổ phiếu Apple.

Đầu năm nay, Buffett có lần đã lý giải trên kênh CNBC về tầm quan trọng của gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino đối với hiệu suất chung của Berkshire.

"Tôi không nghĩ rằng Apple chỉ đơn giản là 1 cổ phiếu, mà đó là mảng kinh doanh thứ ba của chúng tôi (ý ông muốn nhắc đến 2 công ty mà Buffett sở hữu hoàn toàn là hãng bảo hiểm Geico và công ty đường sắt BNSF). Đó chính là công ty tốt nhất mà tôi biết đến trên thế giới".

An Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM