An Giang: Nông dân tiêu biểu đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 3 lần

09/08/2022 15:00 PM | Xã hội

Ngày 9/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin việc tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX (giai đoạn 2019 – 2022).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ái Vân
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ái Vân

Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX có chủ đề "Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị", sẽ được tổ chức vào ngày 17/8/2022, tại Hội trường tỉnh An Giang.

Đại hội sẽ tuyên dương 330 tập thể và cá nhân nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kinh doanh nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, trang trại, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp xây dựng nông thôn... Qua sự kiện này, Hội Nông dân tỉnh sẽ phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2022 - 2024.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đại hội sẽ tổ chức Hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, với sự tham dự của Hội Nông dân 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vào ngày 16/8/2022.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: Sự kiện sẽ tuyên dương 330 tập thể và cá nhân nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đại diện cho 86.118 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 84.56% số hộ đăng ký. Đây là các nông dân tiêu biểu đạt thu nhập từ 150 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm trên các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kinh doanh nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, trang trại...

Số đại biểu nông dân đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2017-2019. Chỉ riêng lực lượng nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh đã đạt doanh thu lên đến 11.525 tỉ đồng, trong đó người có thu nhập cao nhất đạt 26 tỉ đồng/năm. Lực lương này, ngoài tạo ra thu nhập cao, nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn tạo việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp xây dựng nông thôn... Điển hình như ông Nguyễn Thanh Liêm ở Tri Tôn đã đóng góp xã hội lên đến 4 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cả về số lượng và chất lượng gắn với chương trình cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2022 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Ái Vân

Cùng chuyên mục
XEM