Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan

11/07/2020 20:24 PM | Xã hội

Mối lo ngại về dịch “viêm phổi lạ” tại Kazakhstan đang trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế, sau những cảnh báo mà nước láng giềng Trung Quốc đưa ra.

Cảnh báo từ phía Trung Quốc

Mọi việc bắt đầu tư một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan hôm 9/7. Đáng chú ý, thông báo này cho rằng, "tỷ lệ tử vong do một bệnh viêm phổi lạ tại đây còn cao hơn cả dịch COVID-19".

Cụ thể theo phía Trung Quốc, bệnh viêm phổi lạ đã làm gần 1.800 người tử vong ở Kazakhstan trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, chỉ riêng trong tháng 6 đã có 628 ca tử vong, gồm cả công dân Trung Quốc. Số ca bệnh cũng đang gia tăng đáng kể từ giữa tháng 6 tại một số khu vực gồm Atyrau, Aktobe và Shymkent.

Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng tải cảnh báo do Đại sứ quán nước này tại Kazakhstan đưa ra (Nguồn: Global Times)

Hiện vẫn chưa rõ bệnh này do chủng virus nào gây ra, và có phải do một chủng virus corona khác giống như SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 hay không. Báo cáo trên cũng lưu ý rằng giới chức y tế Kazakhstan đang tiến hành các nghiên cứu so sánh, nhưng chưa có kết luận nào được đưa ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm thứ 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi cũng đang chờ thêm các thông tin chính thức. Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với Kazakhstan để chống lại dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng của cả hai nước".

Tờ Hoàn cầu Thời báo – chuyên trang thuộc Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Kazakhstan không đưa ra bình luận nào trước các cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Kazakhstan bác bỏ "viêm phổi lạ", WHO vẫn thận trọng

Chỉ 1 ngày sau bản báo cáo, Bộ Y tế Kazakhstan lên tiếng khẳng định, các thông tin trên truyền thông Trung Quốc là "tin giả". Họ cho biết, bệnh "viêm phổi lạ" này đã được phân loại tuân theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và không phải thuộc một chủng mới hay chưa biết đến nào.

Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan - Ảnh 2.

Người dân Almaty (Kazakhstan) xếp hàng trước hiệu thuốc (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, nước này cũng thừa nhận đang phải đối phó với tình hình viêm phổi gia tăng. Theo hãng thông tấn trung ương Kazinform, số ca viêm phổi trong tháng 6 đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Y tế thủ đô Nursultan cũng ghi nhận tới 300 người nhập viện mỗi ngày vì viêm phổi. Cũng theo Kazinform, Bộ trưởng Y tế Alexey Tsoy sẽ công bố chính thức số ca viêm phổi trong tuần tới.

Phía WHO trong thời điểm này vẫn đang giữ thái độ thận trọng. Trả lời họp báo trực tuyến tại Geneva, bác sĩ Mike Ryan, Trưởng Nhóm công tác sức khỏe khẩn cấp của WHO tái khẳng định, tình hình viêm phổi tại Kazakhstan đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, một khả năng đang được quan tâm, rằng đây chính là các ca mắc COVID-19 bị chẩn đoán nhầm.

Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan - Ảnh 3.

Bác sĩ Mike Ryan, Đại diện WHO đưa ra khả năng các ca mắc "viêm phổi lạ" chính là COVID-19 (Nguồn: CGTN)

Ông Ryan cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tình hình xét nghiệm thực tế, đặc biệt là vấn đề chất lượng để đảm bảo rằng không có tình trạng âm tính giả. Đây có thể chính là vấn đề - đa số các ca bệnh viêm phổi này chính là COVID-19, nhưng chưa được chẩn đoán chính xác".

Nguy cơ cao từ làn sóng COVID-19 thứ 2 tại Kazakhstan

Nhận định từ phía đại diện WHO đưa ra trên cơ sở, số ca mắc COVID-19 chính thức tại Kazakhstan cũng đang dâng cao trong giai đoạn gần đây.

Trong vòng một tuần qua, nước này đã ghi nhận tới 10.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 trên toàn quốc lên hơn 55.000 ca và 264 người đã tử vong. Cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, nhà lãnh đạo đầu tiên của Kazakhstan trong gần 2 thập kỷ kể từ khi tách khỏi Liên Xô, cũng được xác nhận mắc COVID-19 hồi tháng trước.

Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan - Ảnh 4.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Kazakhstan (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin của BBC, nhiều ca mắc viêm phổi tại Kazakhstan có liên hệ rõ ràng với COVID-19, nhưng lại không được phát hiện ra do không được xét nghiệm hoặc xét nghiệm có sai sót. Người nhà của một bệnh nhân tử vong với các triệu chứng COVID-19 cho biết: "Giấy chứng tử của cha tôi ghi nguyên nhân do viêm phổi. Nhưng thực sự chúng tôi không hề biết ông ấy có được xét nghiệm COVID-19 hay không".

Đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch thứ 2, giới chức Kazakhstan đã áp đặt một lệnh đóng cửa mới hôm 5/7. Các đường bay quốc tế đã bị hủy bỏ, giao thông đường bộ liên tỉnh cũng được tạm dừng. Các địa điểm văn hóa, thể thao, rạp chiếu phim và tiệm cắt tóc vẫn đóng cửa từ trước đó, và phần lớn viên chức nhà nước tiếp tục làm việc từ xa.

Tranh cãi quanh “Bệnh viêm phổi nguy hiểm hơn COVID-19” ở Kazakhstan - Ảnh 5.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev công bố lệnh đóng cửa chống COVID-19 lần thứ 2 kể từ ngày 5/7

Trong một thông báo được AFP đưa ra, đại diện WHO cũng cho biết các ca bệnh "viêm phổi lạ" đã được phân loại theo hướng dẫn của tổ chức này, và WHO cùng Bộ Y tế Kazakhstan đang hợp tác để sớm xác nhận các trường hợp chưa biết nguyên nhân (chưa được chẩn đoán bằng xét nghiệm) có phải là COVID-19 hay không.

Việt Linh

Từ khóa:  viêm phổi
Cùng chuyên mục
XEM