Trái lời mẹ bỏ học đại học, anh chàng kiếm 1 triệu USD/năm trong khi đi du lịch khắp thế gian

14/03/2021 07:00 AM | Kinh doanh

Một trong những việc mà Jubril Agoro làm chính là bán hàng online.

Điều gì tốt hơn việc học đại học? Đối với Jubril Agoro (34 tuổi), đó là tự học marketing kỹ thuật số và kiếm được 1 triệu USD mỗi năm từ các công việc trực tuyến trong khi đi du lịch khắp thế giới.

Tuy nhiên, trước khi những điều này xảy ra, Agoro từng phải chuyển về sống với mẹ trong cảnh rỗng túi.

Dưới đây là câu chuyện của anh:

Agoro sinh ra ở London nhưng lớn lên ở Chicago. Ở trường trung học vào đầu những năm 2000, anh phát hiện ra tiềm năng kiếm tiền của việc bán hàng trên eBay. Anh bắt đầu với một số đồ chơi mua với giá 1 USD và bán lại ở mức 15 – 20 USD. Sau đó, anh bán thực phẩm chức năng giảm cân. Đến cuối năm, Agoro đôi lúc đã kiếm được hơn 10.000 USD/tháng.

Tốt nghiệp xong, anh quyết định không học đại học để tập trung bán hàng online. Tất nhiên, mẹ của anh không đồng ý với kế hoạch này. Bà đã làm việc tới 16 giờ mỗi ngày với mong muốn các con theo học trường tốt để có cuộc sống tươi sáng hơn. Vì vậy, bà đưa ra tối hậu thư cho Agoro: "Học lên đại học hoặc chuyển ra ngoài".

Do kiếm đủ tiền để thuê nhà nên Agoro đã ra ở riêng. Anh bắt đầu làm việc trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp nhưng sau một thời gian thấy không phù hợp, anh bỏ dở và quay lại bán hàng trên eBay.

Trái lời mẹ bỏ học ĐH, anh chàng kiếm 1 triệu USD/năm trong khi đi du lịch khắp thế gian - Ảnh 1.

Chân dung Jubril Agoro.

Tuy nhiên, mọi thứ không còn được như trước. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến anh gần như không thể hòa vốn chứ không nói đến việc có lãi. Không có thu nhập trong nhiều tháng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển về sống với mẹ.

Mẹ của Agoro nói: "Internet chỉ là mốt nhất thời. Khi không có tiền, con không có tiếng nói".

Sau đó, Agoro tự học tất cả những gì có thể về marketing để không rơi vào tình cảnh khó khăn khi không có thu nhập. Đồng thời, anh xin việc tại một trung tâm cuộc gọi với mức lương 15 USD/giờ.

Chỉ mất chưa đầy 3 năm để Agoro nghỉ làm tại trung tâm này và gây dựng được thu nhập khoảng 200.000 USD. Khoản tiền đó cho anh cơ hội đi du lịch khắp nơi trong khi vẫn có thể làm việc từ xa. Cuối cùng, anh thành lập một trang web du lịch của riêng mình mang tên Passport Heavy.

Thu nhập của Agoro tiếp tục tăng lên theo thời gian. Đến năm 2020, anh đã kiếm được hơn 1 triệu USD mỗi năm khi làm việc trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số. Một trong những lời khuyên mà anh dành cho những người muốn tham gia vào lĩnh vực này là thấu hiểu khách hàng.

Sau khi thất bại trên eBay, anh tự nghiên cứu marketing kỹ thuật số, Google AdWords và Facebook Advertising. Anh nói: "Ngày nay, yếu tố quan trọng nhất không phải là bí quyết kỹ thuật mà là cách kể chuyện và cách liên hệ với khách hàng. Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giá sản phẩm và lợi nhuận của các chiến dịch quảng cáo. Việc thấu hiểu khách hàng sẽ đưa bạn đến miền đất hứa".

Lời khuyên thứ hai của Agoro là hãy học về affiliate marketing. Theo đó, khi tạo nội dung trực tuyến, cung cấp liên kết đến các sản phẩm được tài trợ và có người mua hàng, bạn sẽ kiếm được hoa hồng.

Agoro cho biết với mỗi nội dung quảng bá khóa học trị giá hơn 3.000 USD, anh nhận được gần 1.000 USD hoa hồng. Tuy nhiên, ban đầu lợi nhuận rất nhỏ và cần thời gian trau dồi để bạn có thể hoàn thiện kỹ năng cũng như kiếm được nhiều tiền hơn.

Nguồn: Business Insider

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM