Trái chiều hai "ông lớn" xây dựng: Hoà Bình liên tục phá đỉnh trong khi Coteccons "lình xình" trước cao trào xung đột lợi ích

12/06/2020 16:05 PM | Bất động sản

Ở diễn biến khác, Xây dựng Hoà Bình (HBC) liên tục tăng điểm với nhiều kế hoạch mới thời gian tới. Mặc dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, HBC theo đó đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2020 rất thận trọng - chỉ bằng 30% năm 2019. Tuy nhiên, những vấn đề chính mà doanh nghiệp bị "vướng" thời gian qua đang dần được tháo gỡ.

Sau nhiều năm bất đồng quan điểm, nội bộ Xây dựng Coteccons (CTD) thời gian gần đây đang diễn ra căng thẳng xung đột lợi ích chưa từng có giữa ban lãnh đạo với nhóm cổ đông ngoại, mà đặc biệt là nhóm Kusto.

Đi cùng với những khó khăn từ thị trường, chính sách cũng như dịch bệnh Covid-19, Coteccons đang đứng trước sự lung lay vị thế khi chịu khó khăn từ nhiều phía. Chưa kể, gắn liền với tên tuổi bộ sậu mà đứng đầu là ông Trần Bá Dương, Đại hội thường niên sắp tới nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại việc nhóm cổ đông ngoại với sự thắng thế về cán cân biểu quyết sẽ chính thức thông qua bãi nhiệm ban điều hành hiện tại.

Kết quả, thị trường dần rời bỏ cổ phiếu CTD, tình hình kinh doanh Công ty dự báo sẽ khó tăng trưởng dù những quý đầu năm nỗ lực đang mang về tín hiệu mới. CTD hiện giao dịch tại mức 68.000 đồng/cp, giảm một nửa so với 1 năm trước, và chưa đến 1/3 thị giá thời đỉnh cao.

 Trái chiều hai ông lớn xây dựng: Hoà Bình liên tục phá đỉnh trong khi Coteccons lình xình trước cao trào xung đột lợi ích  - Ảnh 1.

Ở diễn biến khác, Xây dựng Hoà Bình (HBC) liên tục tăng điểm với nhiều "tín hiệu" mới thời gian tới. Mặc dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, HBC theo đó đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2020 rất thận trọng - chỉ bằng 30% năm 2019. Tuy nhiên, những vấn đề chính mà doanh nghiệp bị "vướng" thời gian qua đang dần được tháo gỡ.

Đặc biệt là dòng tiền, với thoả thuận hợp tác cùng các quỹ Hàn, HBC đã có phương án cải thiện từ năm 2020. Cụ thể, HBC dự phát hành 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (khoảng 1.200 tỷ đồng) nhằm thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và dùng phần tiền còn lại tái đầu tư cho công ty thành viên, phát triển mảng hạ tầng công nghiệp và tái cơ cấu mảng sản xuất vật liệu xây dựng để tạo thành chuỗi giá trị, hoàn thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Ngoài ra, HBC cũng ráo riết tái cấu trúc Công ty nhằm ứng phó với Covid-19. Trong đó, đón dầu xu hướng dòng vốn dịch chuyển khỏi Trung Quốc, HBC cho biết cơ cấu lợi nhuận trong năm 2020 sẽ gồm 60-65% từ mảng xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp, hạ tầng sẽ tăng tỷ trọng dần lên từ 35%-40%, ngược lại hạ dần tỷ trọng nhóm xây dựng dân dựng.

Mới đây ngày 18/5, HBC vừa công bố trúng thầu xây dựng với tổng giá trị gần 1.554 tỷ đồng, bao gồm:

(1) tổng thầu thiết kế và thi công toà nhà gồm 2 hầm, 41 thân, 1 tum và mái với giá trị 1.500 tỷ tại dự án Khu căn hộ Vịnh Đảo (CT07) Sky Oasis Residences;

(2) Gói thầu thiết kế dự án nhà ở xã hội Vĩnh Phúc với giá trị gần 4 tỷ;

(3) Dự án Cobi Tower I Project & Cobi Tower II Project với giá trị 50 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cũng vừa trúng gói thầu tuyến cáp treo số 8 với tổng giá trị 123 tỷ đồng.

Trên thị trường, HBC liên tục tăng điểm với thanh khoản tăng mạnh, thị giá sau hơn 2 tháng đã tăng gấp đôi thị giá lên hơn 10.000 đồng/cp.

 Trái chiều hai ông lớn xây dựng: Hoà Bình liên tục phá đỉnh trong khi Coteccons lình xình trước cao trào xung đột lợi ích  - Ảnh 2.

Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM