TP.HCM: Từ nay đến 15/10 sẽ đánh giá để mở ra giai đoạn 'bình thường'

09/10/2021 07:57 AM | Xã hội

Đó là chia sẻ của bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về giai đoạn sắp tới của thành phố.

Tối ngày 8/10, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã tham gia vào chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời để trực tiếp đối thoại với người dân về chủ đề Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, bà Thắng đã có những chia sẻ về tình hình của thành phố, những phương thức hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

 TP.HCM: Từ nay đến 15/10 sẽ đánh giá để mở ra giai đoạn bình thường - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại chương trình

Đặc biệt, khi được một tiểu thương đặt câu hỏi: "Thành phố có đóng cửa trở lại hay không?". Bà Thắng cho biết: "Không chỉ tôi mà rất nhiều người dân TP.HCM rất kỳ vọng việc tổ chức sản xuất, mở cửa lưu thông hàng hóa sẽ được giữ nguyên. Việc "hôm nay mở ngày mai đóng" sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, không thể nào ứng phó được.

Để việc đóng cửa tái diễn, theo bà Thắng, mỗi người dân cần có ý thức phòng chống dịch bệnh. Sắp tới, thành phố sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho bà con tiểu thương tại những chợ đầu mối, các điểm tập kết hàng hóa. Họ là những đối tượng cần được bảo vệ y tế để có thể duy trì hoạt động kinh doanh. Trong tuần sau, bà Thắng sẽ có cuộc họp với đại diện các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức.

"Qua 8 ngày "bình thường mới", lãnh đạo thành phố rất mong muốn bà con cô bác cùng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, kiềm chế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhanh chóng tiệm cận đến vị trí trước đây.

Từ nay cho đến ngày 15/10, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đánh giá. Nếu như tình hình ổn định, thành phố sẽ tính toán sẽ mở ra thêm bước tiếp theo. Và lúc đó, chúng ta sẽ không nói là "bình thường mới" nữa mà sẽ nói là "bình thường", bà Thắng chia sẻ.

Trong đó, việc tiếp tục tăng mức bao phủ vắc xin cho người dân vẫn được chú trọng. Tính từ ngày 01/3/2021 đến nay, tổng số người trên 18 tuổi tại TPHCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19 là 12.045.799 người. Trong đó, mũi 1: 7.032.031 đạt tỷ lệ 97.5% người dân; mũi 2: 5.013.768 đạt 69.6% người dân.

Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM