TP.HCM tiếp tục xin mở lại đường bay quốc tế, đón khách nước ngoài trong tháng 12

09/12/2021 14:10 PM | Kinh doanh

Ngoài mong muốn được nối lại đường bay quốc tế, TP.HCM cũng đã đề xuất Chính phủ được đón khách du lịch quốc tế ngay trong tháng 12.

Trong văn bản vừa gửi Văn phòng Chính phủ góp ý dự thảo kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước, UBND TP.HCM cho biết TP đủ khả năng tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung, đáp ứng yêu cầu tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế trong thời gian tới.

Hiện hầu hết người dân thành phố (từ 12 tuổi trở lên) đã được tiêm vaccine Covid-19. Hệ thống y tế cũng đã sẵn sàng và có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch.

TP.HCM cũng đã chuẩn bị 61 khách sạn tổ chức cách ly có thu phí với quy mô 6.183 giường, và đang tiếp tục mở rộng thêm các khu cách ly có thu phí mới.

Trước đó, ngày 17/11, UBND TP.HCM đã có Công văn trình Thủ tướng chấp thuận cho thành phố được thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine, theo nguyên tắc chung "an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa thì phải an toàn".

Tại tọa đàm "Mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế" diễn ra tại TP.HCM, ngày 7/12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - bà Phan Thị Thắng, cho biết TP đã mạnh dạn đề xuất Chính phủ đồng ý cho đón khách quốc tế từ ngày 1/12, sau khi các tỉnh thí điểm đón khách quốc tế. Hiện TP cũng đang tổ chức Ngày hội du lịch, với kỳ vọng kích cầu, cũng như phục hồi kinh tế thành phố sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. TP.HCM không chỉ đón khách quốc tế để đi du lịch, mà còn rất nhiều hoạt động kinh tế xã hội khác, vì địa phương là trung tâm thương mại, giao thương quốc tế.

Cũng theo bà Phan Thị Thắng, dù đề xuất được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ, nhưng vấn đang chờ lấy ý kiến các Bộ, ngành khác.

Ngành du lịch là ngành kinh tế trọng điểm của TP.HCM, đóng góp khoảng 10% trong GRDP của TP. TP.HCM kỳ vọng sớm được đón khách quốc tế, làm tốt được các điểm du lịch, kết nối liên tỉnh, thì các ngành dịch vụ khác cũng sẽ vực dậy, cùng đóng góp rất nhiều vào quá trình phục hồi kinh tế sau dịch của thành phố.

Hiện các doanh nghiệp du lịch như Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng đã chủ động xây dựng phương án sẵn sàng tham gia khai thác các chuyến bay quốc tế đi/đến TP.HCM qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

M.Hằng

Cùng chuyên mục
XEM