TP.HCM: Sẽ sơ tán hơn 500.000 người dân nếu bão mạnh đổ bộ

15/08/2018 08:35 AM | Xã hội

Dù các cơn bão thường xuất hiện tại vùng biển Nam bộ vào dịp cuối năm, tuy nhiên để kịp thời, chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm này, TP.HCM vừa ban hành phương án phòng chống khi bị bão đổ bộ trực tiếp.

Theo đó, nếu bão mạnh từ cấp 8 – 9 sắp đổ bộ, thành phố sẽ sơ tán 106.300 hộ với hơn 500.000 người. Riêng huyện Cần Giờ (nơi giáp biển) cần sơ tán 1.240 hộ với 4.400 người.

Trường hợp bão mạnh cấp 10 – 13 đổ bộ, số người cần sơ tán tại Cần Giờ là 8.300 (2.310 hộ). Trong khi đó huyện Nhà Bè (nơi nằm sát hai con sông lớn là Sài Gòn và Soài Rạp) sẽ sơ tán 11.350 người (2.239 hộ).

Các quận huyện còn lại sơ tán khoảng 103.000 hộ với 490.000 người. UBND TP nhấn mạnh, việc sơ tán cần hoàn thành trước từ 12 – 24h so với thời gian bão đổ bộ.

Để thực hiện các phương án này, thành phố sẽ huy động đồng loạt các lực lượng như quân đội, công an, cảnh sát PCCC, y tế, chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, thanh niên xung phong… cùng một lượng lớn phương tiện, trang thiết bị sẵn có.

Khi đó lãnh đạo thành phố, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện phải đến khu vực di dời dân, các điểm tạm cư để kiểm tra, thực hiện kế hoạch chu đáo. Đồng thời phải bảo vệ tài sản của người dân tại những nơi đã di dời.

Cũng trong phương án này, tùy tình hình thực tế thành phố sẽ ra lệnh cấm các loại tàu thuyền ra khơi, xuất bến. Riêng Sở Giáo  dục và đào tạo sẽ phối hợp với các quận huyện quyết định cho học sinh nghỉ học trước 24h so với thời điểm dự kiến bão đổ bộ trực tiếp.

Gần đây nhất người dân Cần Giờ phải chạy bão là ngày 24/12/2017. Khi đó hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi đến tránh trú tại các trường học và những ngôi nhà kiên cố để tránh bão Tembin với phương châm "thà mất công một chút còn hơn trở tay không kịp". Tuy nhiên sau đó cơn bão này không đổ bộ như dự kiến mà tan ngoài biển.

Theo Nguyễn Cường

Cùng chuyên mục
XEM