TP.HCM không còn ca nghi nhiễm Covid-19, nam phi công người Anh tiên lượng nặng

25/04/2020 15:00 PM | Xã hội

Tất cả 391 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2. Riêng nam phi công người Anh tiên lượng còn nặng, tiếp tục can thiệp ECMO tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Sáng 25/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết trường hợp nam phi công người Anh (BN91, bệnh nhân còn lại nhiễm Covid-19 tại thành phố) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Hiện tại tình trạng BN91 hiện tại dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, kết quả xét nghiệm PCR ngày 24/4 âm tính với SARS-COV-2, bệnh nhân tiếp tục thở máy, lọc máu, tiên lượng còn nặng.

TP.HCM không còn ca nghi nhiễm Covid-19, nam phi công người Anh tiên lượng nặng - Ảnh 1.
TP.HCM không còn ca nghi nhiễm Covid-19, nam phi công người Anh tiên lượng nặng - Ảnh 2.

Bệnh nhân 91 được các y bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM theo dõi liên tục 24/24.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã chữa khỏi cho 53/54 ca nhiễm Covid-19, chiếm tỷ lệ hơn 98%. Trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 151, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204,BN 207, BN234, BN92, BN124, BN 127, BN143, BN158, BN 206, BN 224, BN 235, BN 236, BN 248).

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 391, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy thành phố đã không còn ca nghi nhiễm nào.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 47 người. Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 150 người.

TP.HCM không còn ca nghi nhiễm Covid-19, nam phi công người Anh tiên lượng nặng - Ảnh 3.

Số người cách ly tập trung hiện tại của TP.HCM chỉ còn 47 người.

TP.HCM tiếp tục triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid - 19, bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp. Đồng thời phối hợp Sở Văn hóa thể thao xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid – 19 của Ngành văn hoá thể thao.

Giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố.

Tiếp tục phối hợp chuẩn bị các khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid - 19.

Theo VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM