TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết

17/01/2023 10:24 AM | Xã hội

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết Quý Mão 2023 của người dân TPHCM, các siêu thị không chỉ tăng lượng hàng cung ứng và còn tăng thời gian hoạt động, thậm chí có nơi mở cửa bán hàng xuyên Tết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, dự kiến lượng hàng nhập ở chợ đầu mối phục vụ Tết Nguyên đán 2023 khoảng 13.000-15.000 tấn/ngày, tăng 80% so với ngày thường. Trong đó, hàng hóa của các doanh nghiệp để bình ổn thị trường chiếm 25-43%; hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối, các chợ… chiếm 57-75% nhu cầu thị trường.

Được biết, TPHCM đã dự trữ tổng lượng hàng hóa hơn 30.000 tấn; tăng 15-30% so với năm ngoái. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 22.000 tỷ đồng.

Ghi nhận tại nhiều siêu thị ở TPHCM trong những ngày qua, lượng khách đến mua sắm các loại bánh mứt, kẹo, dầu ăn, đường, gạo… phục vụ nhu cầu dịp Tết Quý Mão 2023 tăng đáng kể. Tuy nhiên, khách mua không phải chờ tính tiền quá lâu vì các siêu thị đã mở thêm các quầy phụ, hỗ trợ thanh toán nhanh nhất.

TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết - Ảnh 1.

Người dân bắt đầu đổ vào siêu thị mua sắm Tết

Chị Lê Thị Trang (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Tôi không phải trữ thực phẩm, rau xanh nhiều như trước vì hiện nay, các siêu thị đều mở cửa trong những ngày Tết. Thực phẩm phong phú, giá ổn định nên mình cứ yên tâm vui chơi mà vẫn có thực phẩm tươi ngon mỗi ngày”.

Đại diện AEON Việt Nam khẳng định, siêu thị sẽ không nghỉ Tết mà mở bán xuyên suốt để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân. Cụ thể, từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp, siêu thị Aeon mở cửa từ 7 – 23h; mùng 1 Tết hoạt động từ 11 – 22h; từ mùng 2 Tết mở cửa theo khung giờ bình thường.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Central Retail sẽ mở cửa sớm từ 7h và đóng cửa lúc 23h; riêng ngày 30 Tết sẽ đóng cửa lúc 14h. Hệ thống siêu thị này chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Từ mùng 2 Tết, siêu thị sẽ mở cửa đến 22h.

TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết - Ảnh 2.

Các siêu thị kéo dài thời gian mở cửa và phục vụ khách đến tận nửa đêm

TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết - Ảnh 3.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán 2023

Hệ thống siêu thị Satra cũng hoạt động xuyên Tết , chỉ tạm nghỉ ngày mùng 1 Tết. Trước đó, hệ thống tăng thời lượng phục vụ đến 22h mỗi ngày để phục vụ người dân mua sắm Tết. Siêu thị Emart hoạt động từ 7h đến 23h, tạm nghỉ 2 ngày mùng 1 và mùng 2 và hoạt động lại bình thường từ mùng 3 Tết.

Hệ thống bán lẻ Saigon Co.op cũng tăng giờ mở cửa phục vụ Tết đến 22h hàng ngày. Ngày 21/1 (30 Tết), siêu thị mở cửa từ 6h đến 12h. Trong ngày 22/1 (mùng 1 Tết), siêu thị tạm nghỉ. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, siêu thị phục vụ buổi sáng và từ ngày 6 tháng Giêng sẽ hoạt động bình thường.

TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết - Ảnh 4.

Hàng Tết ngập tràn siêu thị

TPHCM dự trữ 30.000 tấn hàng, siêu thị mở cửa xuyên Tết - Ảnh 5.

Mặc dù lượng khách rất đông nhưng không ai phải chờ đợi quá lâu.

Các siêu thị MM Mega Market cũng tăng thêm thời gian mở cửa. Cụ thể, thời gian mở cửa là từ 6h đến 23h mỗi ngày. Hệ thống này bán đến chiều 30 Tết và sẽ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị này hoạt động bình thường trở lại.

Hệ thống Bách hóa Xanh tăng giờ phục vụ Tết, mở cửa từ 6h30 - 22h đến ngày 29 Tết. Hệ thống siêu thị sẽ trở lại hoạt động bình thường từ ngày 7 tháng Giêng (ngày 28/1).

Theo Uyên Phương

Cùng chuyên mục
XEM