TP.HCM đang có bao nhiêu người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD, 100 triệu USD?

22/04/2023 12:03 PM | Kinh doanh

TP.HCM nằm trong Top 10 thành phố trên thế giới có tốc độ tăng triệu phú nhanh nhất thế giới, tăng trưởng 82% trong giai đoạn năm 2012-2022.

Mới đây Công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners và New World Wealth đã công bố Báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" (The Wealthiest Cities in the World in 2023). Dữ liệu về các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao trong báo cáo này bao gồm 97 thành phố trên 9 khu vực trên toàn thế giới (Châu Phi, Châu Úc, CIS, Đông Á, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Á và Đông Nam Á) và bao gồm hầu hết các trung tâm giàu có hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo, Top 5 thành phố có số triệu phú (tài sản trên 1 triệu USD) nhiều nhất trên thế giới lần lượt là New York (340.000 người), Tokyo (290.300 người), The Bay Are hay khu vực vịnh San Francisco (285.000 người), Luân Đôn (258.000 người), Singapore (240.100 người).

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra các thành phố đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng của số cá nhân có giá trị ròng cao (tài sản ròng trên 1 triệu USD) nhanh nhất thế giới trong thập niên qua. Top 10 danh sách này lần lượt là Hàng Châu (Trung Quốc) với mức tăng 105%; Austin (Mỹ) với mức tăng 102%; Thâm Quyến (Trung Quốc) có mức tăng 98%... Đáng chú ý, TP.HCM đứng vị trí thứ 9 khi có số triệu phú USD tăng 82% trong giai đoạn năm 2012-2022.

Theo báo cáo, hiện TP.HCM có khoảng 7.700 người sở hữu tài sản ròng trên 1 triệu USD, 15 người có tổng tài sản ròng trên 100 triệu USD và 3 người có tổng tài sản trên 1 tỷ USD.

Dữ liệu của báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" được cung cấp bởi New World Wealth - hiện là công ty nghiên cứu về sự giàu có độc lập duy nhất được biết đến, theo dõi một cách có hệ thống các xu hướng dịch chuyển của cải toàn cầu giữa các quốc gia và giữa các thành phố. Công ty theo dõi các chuyển động và thói quen chi tiêu của hơn 150.000 cá nhân có giá trị ròng cao trong cơ sở dữ liệu nội bộ của họ (đặc biệt chú trọng đến các cá nhân có tài sản có thể đầu tư trên 10 triệu USD). 

Cơ sở dữ liệu của New World Wealth tập trung vào các cá nhân có giá trị ròng cao với các chức danh Nhà sáng lập, Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc. Công ty chủ yếu dựa vào cơ sở dữ liệu này khi đánh giá sự phân chia tài sản của các thành phố được nêu trong báo cáo. 

Còn theo dữ liệu từ báo cáo Wealth Report 2022 của công ty tư vấn Knight Frank, năm 2021, Việt Nam có 72.135 triệu phú USD (báo cáo Wealth Report 2023 không thống kê số triệu phú và người siêu giàu của từng nước). Với con số này, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về số triệu phú, sau Singapore, Thái Lan và Indonesia. Dự báo đến năm 2026, Việt Nam sẽ có 1.551 người siêu giàu.

Báo cáo của Knight Frank ước tính, tốc độ tăng triệu phú của Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là 32%, trong khi tốc độ tăng người siêu giàu với tổng tài sản trên 30 triệu USD là 31%.

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM