TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng

22/08/2021 21:06 PM | Sống

Tối ngày 22/8, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông kèm sấm chớp “đùng đùng” khiến nhiều người dân hoảng sợ tìm chỗ trú ẩn. Còn tại TP. Thủ Đức, nhiều nơi xuất hiện mưa đá.

Tối 22/8, tại TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã xuất hiện mưa đá khiến nhiều người ngạc nhiên. Mỗi viên đá có kích thước khoảng từ 1-2cm.

Anh Hoàng Nhất (TP. Thủ Đức, quận 9 cũ) cho biết: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng “bụp bụp” trên mái, khi mở cửa thì thấy trời đang mưa, có vài viên đá bị rơi. Tôi gọi hỏi bạn bè xung quanh thì cũng thấy có mưa đá”.

Theo người dân, lượng mưa đá xảy ra trên diện rộng và người dân đều nhặt được từng viên đá.

TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng - Ảnh 1.
TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng - Ảnh 2.
TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng - Ảnh 3.
TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng - Ảnh 4.

Hình ảnh những viên đá mà người dân nhặt được từ trận mưa tại TP. Thủ Đức (Hình ảnh mạng xã hội)


Về vấn đề hiện tượng mưa đá xuất hiện ở TP.HCM, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết hiện nay rãnh áp thấp có trục vắt qua 26-28 độ Vĩ Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu - trung bình.

Dự báo trong 24h tới rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Gió mùa Tây Nam có cường độ không mạnh.

Từ 48h đến 10 ngày, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ Vĩ Bắc dịch về phía nam, áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng về phía đông nam thiết lập rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam đi qua Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ ngày 24/8 áp cao cận nhiệt đới lấn tây nén rãnh áp thấp dịch về phía nam qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, sau dịch dần lên phía bắc, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần, từ ngày 27 trở đi gió tây nam yếu dần.

Clip: Mưa đá tại TP. Thủ Đức (Nguồn: Fanpage Tôi là người Thủ Đức)

Theo dự báo thời tiết Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng ngày 25-27/08 có mưa, rải rác có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh.

Giải thích hiện tượng mưa đá, ông Quyết cho biết do áp cao cận nhiệt đới lấn tây, đẩy lượng ẩm lớn từ biển về phía đất liền, trong khi áp cáo cận cũng tạo thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ không khí cao.

Với điều kiện nhiệt ẩm cao không khí có sự bất ổn định lớn (xáo trộn rất mạnh), dòng không khí chuyển động đi lên (dòng thăng) đưa khối mây nóng ẩm lên rất cao, vượt qua tầng đối lưu (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cho đến mực 0 độ C hơi nước bị ngưng kết (đóng băng - cơ chế như nước đá), khi rơi xuống đất ta thấy các hạt đá, gọi là mưa đá.

"Hiện tượng mưa hôm nay khá bất thường, vì thông thường mưa đá xảy ra ở Nam Bộ, TP.HCM vào thời điểm đầu mùa mưa, và gần kết thúc mùa mưa (tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 10", ông Quyết thông tin.

TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp, chuyên gia lý giải hiện tượng - Ảnh 6.

Viên đá với kích thước khá lớn (Ảnh: Facebook Quang Phương Lê)


Liên quan đến tình hình thời tiết tại TP.HCM, bản tin phát lúc 18h40 cùng ngày của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ cho biết, theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển trên khu vực phía bắc của TP.HCM và gây mưa rào cho huyện Củ Chi.

Cảnh báo trong khoảng 3h tới các vùng mây dông sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông cho các khu vực phía bắc TP.HCM và có khả năng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM