TP.HCM bác tin "đóng cửa toàn thành phố, không cho người dân ra ngoài mua thức ăn"

14/07/2021 13:53 PM | Xã hội

Ban Tuyên giáo TP.HCM cho biết thông tin đóng cửa toàn thành phố, không cho người dân ra ngoài mua thức ăn là sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm người lan truyền.

Từ tối 13/7, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ thông tin chuẩn bị "giãn cách cứng" toàn TP.HCM.

Theo đó, một đoạn tin nhắn có nội dung "Cấm tuyệt đối không ra đường kể cả mua thức ăn. Chỉ y tế và chính quyền địa phương giao đồ tại nhà. Thứ năm này ra tin - Chỉ thị 16 " được lan truyền kèm theo sự hoang mang lo lắng.

Nhiều người còn chuẩn bị ra siêu thị để "gom hàng" về ăn nhiều ngày khi không được ra khỏi nhà.

Trưa 14/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã lên tiếng về sự việc trên.

Theo đó, Ban Tuyên giáo cho biết hiện mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc TP.HCM sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố (lockdown), dẫn đến khan hiếm thực phẩm nên kêu gọi người dân tụ tập mua sắm, tích trữ hàng hóa. Thông tin cho rằng lãnh đạo thành phố bị nhiễm COVID-19...

Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định những thông tin trên đều là thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

TP.HCM bác tin đóng cửa toàn thành phố, không cho người dân ra ngoài mua thức ăn - Ảnh 1.

TP.HCM những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lãnh đạo thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Do đó, đề nghị người dân bình tĩnh, không nghe theo, không lan truyền các thông tin không chính xác. Người dân thành phố nên cập nhật thông tin từ báo chí.

Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

Trước đó với tình hình dịch hiện tại, Sở Y tế TP.HCM đã ra văn bản hướng dẫn thí điểm F0 tại nhà với 2 đối tượng chính là nhân viên y tế nhiễm bệnh và người người đã điều trị ngày 10 có tải lượng virut thấp, không còn khả năng lây nhiễm.

HOÀNG LÊ

Cùng chuyên mục
XEM