TP Hồ Chí Minh cần 60.000 lao động từ nay đến cuối năm

20/10/2021 19:00 PM | Xã hội

Dự báo, trong 3 tháng cuối năm 2021, TP Hồ Chí Minh cần thêm khoảng 60.000 lao động và đến quý I/2022 cần khoảng 120.000 - 140.000 lao động.

Liên quan đến nguồn nhân lực, Sở Lao động , Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, có khoảng 150.000 lao động quay lại thành phố làm việc, nâng tổng số công nhân đang làm việc khoảng 230.000 người, tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Hiện đã có 6.300 doanh nghiệp tiếp tục đăng ký hoạt động lại, đồng thời công bố thời gian tiếp nhận lao động, chủ yếu là lĩnh vực giày da, may mặc, điện - điện tử, chế biến lương thực, giao thông vận tải, du lịch…

 TP Hồ Chí Minh cần 60.000 lao động từ nay đến cuối năm  - Ảnh 1.

. Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

Nhu cầu tuyển dụng trong quý IV tiếp tục xu hướng cần nguồn lao động có trình độ, tay nghề nhưng những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng ở lao động phổ thông để phục vụ sản xuất và các hoạt động dịch vụ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc các doanh nghiệp kêu gọi công nhân quay lại, thì thành phố cũng có khoảng 80.000 học viên các trường trung cấp, cao đẳng nghề sắp ra trường, có thể đáp ứng được nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các sàn giao dịch việc làm ở các quận - huyện, TP Thủ Đức để kết nối lao động.

PV

Từ khóa:  tp hồ chí minh
Cùng chuyên mục
XEM