Toyota bị Kia của tỷ phú Trần Bá Dương vượt mặt trong tháng đầu năm 2021, doanh số giảm gần 6.900 xe so với tháng trước

11/02/2021 08:52 AM | Kinh doanh

Sau tháng bán xe kỷ lục nhờ "chạy" ưu đãi phí trước bạ, doanh số toàn thị trường ô tô đồng loạt giảm sâu trong tháng đầu năm 2021 trong đó Toyota giảm mạnh nhất.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán xe tháng 1/2021. Theo đó, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 26.432 xe, bao gồm 20.398 xe du lịch, 5.741 xe thương mại và 293 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm 45%, xe thương mại giảm 46% và xe chuyên dụng giảm 13%.

Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 14.512 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.920 xe, giảm 35% so với tháng trước.

Mặc dù vậy, nếu so với năm 2020, doanh số tháng đầu năm 2021 tăng 69%, trong đó xe du lịch tăng 60%, xe thương mại tăng 116% và xe chuyên dụng tăng 31%.


Toyota bị Kia của tỷ phú Trần Bá Dương vượt mặt trong tháng đầu năm 2021, doanh số giảm gần 6.900 xe so với tháng trước - Ảnh 1.

Sau khi lập kỷ lục tháng 12/2020 nhờ hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, doanh số các hãng xe tháng này đồng loạt giảm sâu, một phần còn từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Toyota bán được 4.437 xe, thấp hơn cả Kia với 4.486 xe. Do đó, thị phần Toyota chỉ là 18,3% trong tháng đầu năm, còn Kia là 18,5%

Toyota bị Kia của tỷ phú Trần Bá Dương vượt mặt trong tháng đầu năm 2021, doanh số giảm gần 6.900 xe so với tháng trước - Ảnh 2.


Một số hãng xe lớn khác có Mitsubishi thị phần 15,2%, Honda 12,5%, Ford 6,6%.

Toyota bị Kia của tỷ phú Trần Bá Dương vượt mặt trong tháng đầu năm 2021, doanh số giảm gần 6.900 xe so với tháng trước - Ảnh 3.

Doanh số xe tháng 2 dự báo sẽ tiếp tục thấp hơn nữa, do vào dịp Tết và dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kết thúc.


Hà My

Từ khóa:  VAMA , doanh số xe
Cùng chuyên mục
XEM