Top 11 đề án chung kết của dự án “Sharing Is Caring” đã chính thức lộ diện

19/01/2022 17:30 PM | Sống

Từ khi khởi động vào tháng 09/2021, dự án đã nhận được 781 đề án từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân từ 61 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Top 11 đề án xuất sắc nhất đến từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Philippines, Israel, Kenya, Nigeria, Tunisia, New Zealand và Đài Loan.

Dự án "Sharing is Caring" được phát động bởi Taiwan Excellence đã chính thức công bố top 11 bài dự thi xuất sắc nhất, chính thức bước vào vòng bình chọn. Với mục tiêu tìm ra những giải pháp mang tính sáng tạo, thực tiễn cho các vấn đề xã hội hoặc bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống của người dự thi, dự án khuyến khích những người tham gia áp dụng những công nghệ tiên tiến của Đài Loan nhằm phục vụ cho các đề án và ý tưởng thiện nguyện.

Top 11 đề án chung kết của dự án “Sharing Is Caring” đã chính thức lộ diện - Ảnh 1.

Từ 11 đề án chung cuộc hội đồng chấm thi sẽ công bố top 3 đề án chiến thắng vào 26/01/2022

11 đề án xuất sắc nhất đều có điểm chung là áp dụng công nghệ hiện đại trong việc cải thiện hoặc giải quyết những vấn đề xã hội, giáo dục, môi trường. Những chủ đề của 11 đề án có thể kể đến như nâng tầm chất lượng giáo dục, tái tạo năng lượng mặt trời hoặc giải quyết việc lãng phí tài nguyên môi trường. Trong đó, có 02 đề án khá thú vị xoay quanh việc số hoá các khu chợ của châu Phi và xây dựng hệ thống trồng nấm sò bền vững bằng phương pháp cộng sinh thuỷ sản và nấm sò.

11 thí sinh/tổ chức đã gửi video thuyết trình nội dung đề án về cho hội đồng tuyển chọn và sẽ trải qua vòng đánh giá online, trả lời các câu hỏi từ hội đồng tuyển chọn từ 17/01 đến 21/01/2022. Top 3 đề án được chọn sẽ được công bố vào 26/01/2022 và sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 10.000 đô la Mỹ/mỗi đề án. Bên cạnh đó, 03 đề án này cũng nhận được ngân sách đầu tư không vượt quá 150.000 đô la Mỹ/đề án cùng sự hỗ trợ của Hiệp hội Phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) để triển khai ý tưởng thành thực tế.

Bên cạnh đánh giá của ban giám khảo, các đề án cũng sẽ được bình chọn bởi những người quan tâm. Mặc dù kết quả bình chọn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng từ hội đồng tuyển chọn. Nhưng khi tham gia bình chọn người tham dự sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng là các sản phẩm đến từ thương hiệu của Taiwan Excellence bao gồm: 06 giải thưởng tuần, 03 giải bình chọn chính xác Top 3 đề án và 20 giải thưởng chung cuộc. 11 đề án hiện đang được đăng tải thông tin và bỏ phiếu công khai trên website của dự án "Sharing is Caring". Thời gian bình chọn diễn ra từ 06/01/2022 đến hết 23/01/2022 theo GMT +8. Hiện tại, 03 đề án đang được bỏ phiếu cao nhất gồm: Project En-ABLE của Philippines với 1,435 lượt bình chọn, Kusinata của Philippines với 933 lượt bình chọn, Kakola Off-Grid Community Water Supply Project của Kenya với 525 lượt bình chọn (tính đến 11/01/2022).

Top 11 đề án chung kết của dự án “Sharing Is Caring” đã chính thức lộ diện - Ảnh 2.

Bạn đọc cũng có thể tham gia bình cho đề án mình yêu thích và cơ hội nhận được các giải thưởng là các sản phẩm đến từ thương hiệu của Taiwan Excellence

Các bước bình chọn:

Bước 1: Truy cập https://share-care.taiwanexcellence.org/winners và chọn dự án mà bạn ủng hộ. Để gửi phiếu bầu chọn, bạn cần hoàn tất các thông tin cơ bản (họ tên, quốc tịch, địa chỉ email và số điện thoại) và đồng ý các điều khoản liên quan của hoạt động cho giải rút thăm may mắn.

Bước 2: Bỏ phiếu mỗi ngày cho đề án mà bạn ủng hộ trong khoảng thời gian từ ngày 06/01/2022 đến 23/01/2022, GMT+8. Mỗi tài khoản chỉ được bầu chọn 01 lần trong ngày.

Bước 3: Theo dõi Taiwan Excellence trên Facebook để truy cập thêm thông tin chi tiết.

Một số cột mốc của vòng Bình chọn dự án "Sharing is Caring":

- Khởi động vòng bình chọn: 06/01/2022 - 23/01/2022.

- Công bố người thắng giải thưởng may mắn sau khi đóng cổng bình chọn: Tháng 01/ 2022.

- Công bố đề án chiến thắng: 26/01/2022.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM