Tổng thống Trump lùi tăng thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc để né ngày Quốc khánh

12/09/2019 08:35 AM | Xã hội

Tổng thống Trump cho biết ông làm vậy do có sự đề nghị từ nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, ông Lưu Hạc và xét đến việc rằng Trung Quốc sẽ kỷ niệm Quốc khánh 70 năm vào ngày 1/10/2019.

Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ trì hoãn tăng thuế với khoảng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc đến 15/10/2019, tức muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong một số dòng trạng thái khác nhau, ông cho biết rằng việc tăng thuế từ 25% lên 30% dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 giờ đây sẽ có hiệu lực theo thời hạn mới là ngày 15/10/2019.

Tổng thống Trump cho biết ông làm vậy do có sự đề nghị từ nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, ông Lưu Hạc và xét đến việc rằng Trung Quốc sẽ kỷ niệm Quốc khánh 70 năm vào ngày 1/10/2019. Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp vào đầu tháng 10/2019 và sự trì hoãn tăng thuế của Tổng thống Trump có thể coi như thiện chí của Tổng thống Trump trước thềm các cuộc đàm phán diễn ra.

Về phía Trung Quốc, mới đây, Trung Quốc cũng đã thể hiện thiện chí của mình bằng việc giảm thuế với 16 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Trung Quốc thông báo một số loại mặt hàng của Mỹ sẽ được miễn thuế bổ sung 25%, chính phủ Trung Quốc muốn giảm bớt tác động từ chiến tranh thương mại. Tuy nhiên cùng lúc đó Trung Quốc không bỏ đánh thuế với một số loại mặt hàng nông sản như đậu tương hay thịt lợn.

Mặt hàng dược phẩm và dầu bôi trơn thuộc nhóm mặt hàng được miễn giảm thuế, theo công bố mới nhất của Bộ Tài chính Trung Quốc trên trang web riêng.

Biện pháp miễn giảm thuế mới được áp dụng với khoảng 16 loại mặt hàng, từ thức ăn cho cá cho đến thuốc trừ sâu, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17/9/2019 đến ngày 16/9/2020.

Trung Quốc đã gỡ bỏ một trong những rào cản quan trọng của đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn nước này, động thái được đưa ra 20 năm sau khi Trung Quốc lần đầu cho phép nhà đầu tư được tiếp cận thị trường vốn Trung Quốc.

Theo tin mới nhất từ Bloomberg, các quỹ ngoại giờ không còn cần phải xin phép cấp hạn ngạch để mua chứng khoán và trái phiếu Trung Quốc, trích nguồn tin từ Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc. Trung Quốc đã bỏ đi mức trần 300 tỷ USD với vốn đầu tư ngoại khi mua lại tài sản nội địa Trung Quốc.

Đây là nỗ lực mới nhất từ phía giới chức Trung Quốc để làm cho đồng nhân dân tệ được sử dụng nhiều hơn trong các giao dịch quốc tế, đồng thời nó được đưa ra ở thời điểm giới chức Trung Quốc đang tìm kiếm thêm vốn ngoại để cân bằng cán cân thanh toán. Việc bỏ đi hạn ngạch đầu tư có thể coi như bước tiến gần hơn của giới chức Trung Quốc đến việc mở cửa hệ thống tài chính Trung Quốc cho thế giới.

Hiện chưa rõ sẽ thêm bao nhiêu tiền được rót thêm vào thị trường trái phiếu quy mô 13 nghìn tỷ USD và thị trường chứng khoán quy mô 6,9 nghìn tỷ USD của Trung Quốc, xét đến việc nhà đầu tư ngoại mới đầu tư 111 tỷ USD trong hạn ngạch đầu tư 300 tỷ USD được cấp cho họ đến hết ngày 30/8/2019.

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM