Tổng thống Trump dọa duy trì thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc

09/05/2019 09:15 AM | Xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 08/05 cho biết ông sẽ vui khi duy trì thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trước khi Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài từ năm ngoái. Các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Washington trong hai ngày 09 và 10/05.

Tổng thống Trump dọa duy trì thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters


Hồi đầu tuần, các quan chức Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đang rút lại các cam kết trong đàm phán khiến vòng đàm phán lần này diễn ra muộn hơn 1 ngày so với dự kiến.

Trên trang Twitter cá nhân ngày 08/05, Tổng thống Trump cho rằng, nguyên nhân Trung Quốc tìm cách đàm phán lại một thỏa thuận thương mại vì nước này hy vọng sẽ có thể đàm phán với ông Joe Biden hoặc một trong các thành viên đảng Dân chủ khác.

Ông Trump khẳng định điều này sẽ không diễn ra và Trung Quốc đã thông báo Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Mỹ để đạt được một thỏa thuận. Ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ vui khi Mỹ sẽ thu được hơn 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu mỗi năm và điều này không có lợi cho Trung Quốc

Chính phủ Mỹ ngày 08/05 chính thức thông báo sẽ tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% kể từ ngày 10/05. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ đáp trả và cho rằng bất đồng gia tăng sẽ không có lợi cho cả hai bên và nền kinh tế thế giới.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã nhận được tín hiệu rằng Trung Quốc muốn có được một thỏa thuận.

Theo Phạm Huân

Cùng chuyên mục
XEM