Tổng thống Putin cho toàn dân nghỉ một tuần nguyên lương để ngăn chặn dịch Covid-19

26/03/2020 07:37 AM | Xã hội

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hoãn thuế trong sáu tháng. Còn những người mất việc hoặc nghỉ phép vì bị bệnh sẽ nhận được khoản thanh toán tiền lương tối thiểu từ liên bang.

Chiều ngày 25/3, Tổng thống Nga, Vladimir Putin vừa có bài phát biểu đầu tiên về vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19 trước toàn dân. Ông thông báo rằng tuần tới, người dân nước này sẽ không phải làm việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương để hạn chế tối đa sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh.

Đây là động thái thiết thực nhằm khuyến khích người Nga tích cực ở nhà hơn nữa trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Vị Tổng thống phát biểu: "Chúng ta đã cố gắng kiềm chế sự lây lan của căn bệnh này nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của virus corona. Các bạn đừng nghĩ rằng ‘Điều đó sẽ không xảy ra với mình’. Nó có thể xảy đến với bất kỳ ai. Điều quan trọng nhất bây giờ là ở nhà tự cách ly. Thời điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của các bạn".

Như vậy, tuần lễ được nghỉ của người Nga sẽ bắt đầu từ thứ Bảy (ngày 28/3) đến Chủ nhật tuần sau đó (ngày 5/4). Ông Putin cho biết thêm, trong thời gian đó, nhiều dịch vụ thiết yếu khác như hiệu thuốc, cửa hàng, ngân hàng và giao thông công cộng vẫn tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu của mọi người.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng thông báo một loạt biện pháp để hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng để giảm bớt tác động kinh tế của dịch Covid-19. Theo đó, các gia đình sẽ nhận được 5.000 rúp trên mỗi đứa trẻ hàng tháng từ chính phủ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hoãn thuế trong sáu tháng. Còn những người mất việc hoặc nghỉ phép vì bị bệnh sẽ nhận được khoản thanh toán tiền lương tối thiểu từ liên bang.

Ngoài các vấn đề trên, ông Putin cũng thông báo hoãn cuộc biểu quyết về vấn đề thay đổi hiến pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới – sự kiện sẽ cho phép ông có thể tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến năm 2036.

Những chính sách trên được đưa ra một ngày sau khi ông Putin thảo luận về cuộc khủng hoảng liên quan đến đại dịch với các quan chức hàng đầu nước Nga và tới thăm một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Moscow.

Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch Covid-19 của Nga từng cảnh báo ông Putin rằng nước này có thể đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng rằng những con số chính thức không phản ánh đúng số ca trên thực tế.

Cũng trong cuộc họp với ông Putin, hai nghị sĩ Nga thâm chí còn đề xuất quy định phạt tù với những người vi phạm quy định cách ly. Cụ thể, người nào tự ý rời nơi cách ly bắt buộc có thể sẽ phải chịu phạt bảy năm tù nếu hành động đó dẫn đến cái chết của hai người trở lên. Còn nếu việc trốn cách ly khiến nhiều người lây nhiễm, người vi phạm có thể nhận án tù ba năm.

Tính đến ngày 25/3, thế giới đã ghi nhận 425.711 trường hợp nhiễm Covid-19 và 18.953 ca tử vong. Trong đó, Nga có 658 ca nhiễm và 1 ca tử vong. Tuy số người nhiễm bệnh tại nước này thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu khác nhưng số ca mới đã tăng gấp ba trong hôm qua.

Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Nga đã đóng cửa biên giới với người nước ngoài đồng thời hạn chế các chuyến bay quốc tế. Bên cạnh đó, họ cũng đóng cửa trường học, một số địa điểm công cộng thường tập trung đông người và yêu cầu người già ở trong nhà.

Tổng thống Putin cho toàn dân nghỉ một tuần nguyên lương để ngăn chặn dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM