Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90%

06/10/2020 08:36 AM | Xã hội

Hơn 1.200 công nhân và kỹ sư vẫn đang nỗ lực làm việc để công trình chống ngập trọng điểm của Thành phố hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào hoạt động. Hiện tại công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đã đạt được 91%, dự kiến sẽ "về đích" vào cuối năm 2020.

Tập đoàn Trung Nam - chủ đầu tư công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM cho biết tính đến hết tháng 9/2020 tiến độ toàn dự án đã đạt được 91%.

Đây là dự án chống ngập trọng điểm của Thành phố với tên gọi: "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)". Dự án thuỷ lợi nhằm chống ngập úng với giải pháp kiểm soát triều cường và chủ động hạ thấp mực nước kênh rạch.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 1.

Cống Bến Nghé nằm sát bên cầu Mống (quận 1).

Được khởi công vào năm 2016, với nhiều lần trễ hẹn và đến hiện tại sau 4 năm thi công công trình chống ngập này sắp được hoàn thành. Công trình có 1.200 công nhân và 250 kỹ sư và quản lý đang làm việc, nỗ lực đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Theo chủ đầu tư, dự kiến công trình chống ngập sẽ "về đích" vào cuối năm 2020, lúc này TP.HCM sẽ giải quyết được tình hình ngập do triều cường và mưa.

Hiện tại dự án vẫn đang xây dựng 8 hạng mục với 6 cống là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; Đê kè và Hệ thống SCADA, bơm và cơ khí.

Trước đó, tháng 8/2020 chủ đầu tư dự án đã tiến hành lắp đặt cửa van thứ 2 cống ngăn triều Cây Khô. Đây là cống ngăn triều có khẩu độ lớn nhất với khẩu độ 80m, quy mô 3 trụ pin, 2 cửa van cống, 1 âu thuyền và 1 khu nhà quản lý. Hạng mục này được triển khai trên sông Cần Giuộc (giữa huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè).

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 2.

Cống Bến Nghé đang thi công nhà quản lý và thi công kè - mang cống.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 3.

Cống Tân Thuận (quận 7) nằm bên cạnh cầu Tân Thuận. Hiện đang thi công dầm vang, tháp vang.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 4.

Cống Tân Thuận cũng đang thi công đóng cọc tường hướng thuyền. Ngoài ra cũng đang thi công nhà quản lý.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 5.

Toàn cảnh cống Phú Xuân (huyện Nhà Bè) nhìn từ trên cao. Hiện tại cống này đang thi công kè - mang cống.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 6.

Cống này cũng đã lắp đặt van ngăn triều. Đang tiếp tục thi công nạo vét, thảm rọ đá gia cố lòng sông và bơm cát sau lưng kè. Ngoài ra cống này cũng đang thi công nhà quản lý.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 7.

Cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) với 5 trụ pin và hiện đã lắp 2 van ngăn triều.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 8.

Cống Mương Chuối hiện đang thi công bảo vệ bờ, sản xuất dầm mũ cọc kè, thảm rọ đá phần sân cống.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 9.

Cống Mương Chuối cũng đang thi công thảm đá gia cố lòng sông. Thi công nhà chứa dầu trên trụ pin, nhà chứa dầu âu thuyền.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 10.

Ngoài ra, cống Mương Chuối cũng đang thi công nhiều hạng mục khác như sản xuất cọc bến thuyền, cầu công tác, đường vận hành sau kè.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 11.

Toàn cảnh cống Mương Chuối đang là đại công trường.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 12.

Toàn cảnh cống Cây Khô (huyện Nhà Bè). Cống này vừa mới hoàn thành lắp 2 van ngăn triều vào tháng 8 năm nay.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 13.

Cống Cây Khô đang thi công rọ đá và nạo vét.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 14.

Nhà quản lý cũng đang được thi công tại cống Cây Khô.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 15.

Cống Cây Khô cũng đang thi công hạng mục kè: Đóng cọc D350A, D500A kè thượng lưu bờ phải và kè mang cống âu thuyền.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 16.

Công nhân đang làm việc tại cống Cây Khô.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 17.

Cống Phú Định (quận 8) đang thi công trụ neo tàu: đóng cọc D600 đại trà.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 18.

Hạng mục trạm bơm tại cống Phú Định vẫn thi công hoàn thiện gờ lan can, sàn giảm tải.

Toàn cảnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn đã hoàn thành hơn 90% - Ảnh 19.

Phần kè ở cống Phú Định đang thi công đại trà D500C, thi công sàn giảm tải.

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM