Toàn cảnh chiến sự Ukraine trưa 29/03: Mariupol sắp thất thủ - Giờ phút sụp đổ đã rất gần

29/03/2022 15:44 PM | Xã hội

Thành phố chiến lược Mariupol ở miền Nam Ukraine bên bờ sụp đổ khi chỉ huy lực lượng Azov có dấu hiệu tháo chạy, bỏ mặc thuộc cấp. Các hướng khác bắt đầu có đột biến.

Chiến sự ác liệt trên khắp các mặt trận

Cách đây ít giờ, CNN dẫn nguồn từ một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết các lực lượng vũ trang Nga vẫn hầu như "giậm chân tại chỗ" trên nhiều mặt trận ở Ukraine , bao gồm xung quanh Chernihiv, Mykolaiv và Kharkiv. Binh sĩ Nga "không tạo được bước tiến nào về hướng Kiev" cho dù giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở ngoại vi thủ đô Ukraine.

Tính đến sáng nay, 29/03/2022, chiến trường Ukraine có những diễn biến chủ yếu như sau:

Trên hướng Bắc và Đông Bắc. Tổng thống Ukraine Zelenskyy cảnh báo rằng Quân Nga đang tái tổ chức lực lượng và sẽ mở lại chiến dịch tiến công vào Kiev. Ông nói: "Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, chúng tôi phải tồn tại".

Trong khi đó, người đứng đầu thị trấn Irpin gần thủ đô Kiev, ông Oleksandr Markushyn cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nơi này.

“Irpin đã được kiểm soát đêm 27/3. Giờ chúng tôi sẽ phải ‘dọn sạch’ toàn bộ thị trấn”, hãng tin CNN dẫn lời ông Markushyn nói hôm 28/3 trong một đoạn video. Hiện CNN chưa thể xác minh tuyên bố trên của ông Markushyn.

Còn tại Kharkiv, hình thái chiến trường không có thay đổi đáng kể. Giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra ở phía bắc và phía đông thành phố. Phần lớn các cuộc đọ súng diễn ra ở ngoại ô Kharkiv.

Tình hình tại Bucha-Vorzel-Gostomel không có thay đổi. Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Quân đội Nga tiếp tục cố gắng tiến về phía nam theo hướng Vasilkov.

Trên hướng Nam. Trọng điểm chính vẫn là thành phố cảng chiến lược Mariupol. Hiện quân Nga đã gần như kiểm soát toàn bộ thành phố này (có tin nói là hơn 90%), tuy nhiên các lực lượng Ukraine được cho là vẫn quyết tử đến cùng, cho dù họ chỉ còn giữ được phần diện tích rất nhỏ và đang bị dồn xuống sát biển.

Các lực lượng Nga đang truy quét những tay súng Ukraine còn lại. Mariupol được cho là sẽ sớm thất thủ khi các chỉ huy của lực lượng Azov tháo chạy, bỏ mặc binh lính của mình. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận điều này và cho biết họ đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine khi nó đang cố gắng tiến vào thành phố để giải cứu các chỉ huy Azov.

Trên hướng Tây. Thành phố chiến lược Lviv ở miền Tây Ukraine đột ngột trở thành điểm nóng mới trong chiến sự Ukraine khi nơi đây liên tiếp phải hứng chịu các đợt tập kích đường không bằng tên lửa hành trình tầm xa có điều khiển chính xác.

Mục tiêu mới nhất bị tên lửa Nga tập kích chính là một kho nhiên liệu của Quân đội Ukraine tại khu vực Rivne. Bộ phận báo chí thuộc Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo Nga đã tập kích đường không vào một kho nhiên liệu ở vùng Rivne.

Nga tập kích kho nhiên liệu của Quân đội Ukraine tại khu vực Rivne

Sau khi trúng tên lửa, khu vực này đã bốc cháy dữ dội, đến mức theo Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine: "Khu kho nhiên liệu đã bị đánh trúng lúc 21h05 (theo giờ địa phương, tức 2h05 sáng Việt Nam. Sau 10 giờ chiến đấu liên tục, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn".

Được biết kho nhiên liệu ở Rivne được sử dụng để cấp phát cho các đơn vị vũ trang Ukraine, đặc biệt là dự trữ xăng dầu cho xe tăng, thiết giáp và phương tiện cơ giới quân sự.

Trên hướng Đông. Đây là trọng tâm mới trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành ở Ukraine. Tuy nhiên, hình thái chiến trường chưa có thay đổi đột biển.

Tuy nhiên, trong ngày qua, các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) đã tiến xa thêm được 5km, chiếm được 2 khu dân cư từ tay lực lượng Ukraine.

Toàn cảnh chiến sự Ukraine trưa 29/03: Mariupol sắp thất thủ - Giờ phút sụp đổ đã rất gần - Ảnh 2.

Bản đồ cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine tính tới hết hôm qua, 28/03/2022.

Về thiệt hại của các bên

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28/03, các lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ tổng cộng 17 mục tiêu bay của Nga, trong đó có 8 máy bay, 4 UAV, 3 trực thăng và 2 tên lửa.

Ở phía ngược lại, Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết , chỉ riêng trong ngày hôm qua, 28/03/2022, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 36 mục tiêu quân sự của Ukraine và bắn hạ 19 chiếc máy bay không người lái của đối phương.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trong 24h qua, các lực lượng của họ đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có 4 máy bay ném bom Sukhoi Su-24 và 1 tiêm kích Sukhoi Su-27. Thông báo có đoạn:

"Các hệ thống phòng không và không quân của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi 4 máy bay ném bom Su-24 của Không quân Ukraine trên vùng trời khu vực Chernigov chỉ trong ngày hôm qua, 2 trong số đó ở gần khu dân cư Repka, và thêm 2 chiếc nữa ở gần Gorodnya.

Một chiếc tiêm kích Su-27 Ukraine bị bắn hạ gần Kramatorsk, thuộc vùng Donetsk".

Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng Quân đội Nga đã tiêu diệt 5 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Smerch tầm xa ở vùng Kherson.

Thống kê mới nhất từ phía Nga, các lực lượng vũ trang Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 303 UAV Ukraine, 1.713 xe tăng, 170 xe bệ phóng pháo phản lực bắn loạt và 1.557 xe quân sự các loại.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu trên.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 25/03/2022, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga Sergei Rudskoy tuyên bố lực lượng phòng không và không quân của Ukraine đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi hải quân nước này gần như không còn tồn tại.

Không những thế, Sputnik dẫn tuyên bố từ Eduard Basurin, người phát ngôn của lực lượng vũ trang nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết rất nhiều binh sĩ Ukraine đã phải ra hàng do họ không nhận được đủ vũ khí và thiếu thốn đạn dược trầm trọng.

Ông Basurin nói với hãng truyền hình Nga Rossiya 24 rằng: "Đạn hiện nay bắt đầu được chuyển tới với số lượng nhỏ giọt. Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng công tác tiếp vận của họ (phía Ukraine) đã gặp khó khăn nghiêm trọng".

Toàn cảnh chiến sự Ukraine trưa 29/03: Mariupol sắp thất thủ - Giờ phút sụp đổ đã rất gần - Ảnh 3.

Mỹ sẽ điều 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của hải quân nước này tới Đức.

Chiến sự Ukraine căng thẳng, Mỹ điều máy bay tác chiến điện tử đến Đức

Về công tác đàm phán. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 28/3 tuyên bố mục tiêu của nước này tại cuộc đàm phán với Nga sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhất trí một lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/3 nhấn mạnh vẫn có khả năng nước này và Ukraine đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán sắp tới. Ông Lavrov tuyên bố: "Vẫn có cơ hội để đạt được một thỏa thuận".

Phản ứng quốc tế. Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ điều 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của hải quân nước này tới Đức để tăng cường năng lực cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông John Kirby nêu rõ các máy bay EA-18G Growler được triển khai "không nhằm vào các lực lượng Nga ở Ukraine, mà hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO ở sườn phía Đông."

Theo ông John Kirby, các máy bay EA-18G Growler sẽ tới căn cứ không quân Spangdahlem ở Đức.

Các nước EU yêu cầu công dân không can dự vào xung đột tại Ukraine. Bảy quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ( EU ) ngày 28/3 đã yêu cầu công dân nước họ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Yêu cầu này được Bộ trưởng Tư pháp các nước Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Luxembourg và Bỉ đưa ra sau cuộc gặp tại Brussels.

Theo tuyên bố chung, các nước trên nhất trí yêu cầu công dân không gia nhập đội quân tình nguyện can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Bình Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM