Tổ chức cuộc thi hoa hậu trái phép, công ty giải trí của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đang hoạt động ra sao?

15/04/2023 08:05 AM | Kinh doanh

Công ty hiện có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, với 10 nhân sự. Một số talent đang thuộc công ty này hiện gồm có Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài,...

Tổ chức cuộc thi hoa hậu trái phép, công ty giải trí của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đang hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

“The Final Night – Gala Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Viet Nam 2023” là cuộc thi do Công ty TNHH Hương Giang Entertainment tổ chức, những ngày gần đây gây chú ý với màn đăng quang của Hoa hậu chuyển giới Nguyễn Hà Dịu Thảo.

Tuy nhiên, đây là hoạt động chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Hương Giang Entertainment tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận

Trước đó, khi nhận được thông tin về cuộc thi, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phối hợp các lực lượng liên quan đến kiểm tra tại địa điểm đang diễn ra cuộc thi này. Qua làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị dừng chương trình do tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình.

Tổ chức cuộc thi hoa hậu trái phép, công ty giải trí của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đang hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Đến ngày 10/4, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty (tức ca sỹ, hoa hậu chuyển giới Hương Giang) thừa nhận Công ty đã tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận khi thực hiện tổ chức đêm chung kết cuộc thi người đẹp là hoàn toàn chưa đúng với quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi “tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”. Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ trình người có thẩm quyền xử phạt nghiêm đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment.

Đây không phải lần đầu cuộc thi có vi phạm. Trước đó, ban tổ chức đã họp báo công bố top 20 Đại sứ Hoàn mỹ 2023 (diễn ra ngày 23/2). Sau đó, cuộc thi bị huỷ trước giờ bắt đầu.

Theo ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, phía Hương Giang có xin cấp phép tổ chức sự kiện trên. Tuy nhiên, Sở nhận thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên không cấp phép. Sau đó, phía Hương Giang đã tự chủ động xin dừng buổi họp báo. Vậy nên Sở chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm và không xử phạt.

Chân dung Hương Giang Entertainment 

Theo tìm hiểu, Hương Giang Entertainment chính thức được thành lập vào tháng 6/2019 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng và được biết đến là công ty của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Theo thông tin trên giấy tờ, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991).

Năm 2021, công ty này tăng vốn lên 10 tỷ đồng và hiện có 10 lao động.

Theo thông tin trên website Hương Giang Entertainment, công ty đã bắt đầu tổ chức Cuộc thi để tìm kiếm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế mang tên "Đại sứ hoàn mỹ" từ năm 2020. Năm 2022, Hương Giang tiếp tục tổ chức Cuộc thi The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ là cuộc thi tìm kiếm người mẫu truyền hình thực tế của Việt Nam dành cho thí sinh nam.

Trước khi làm kinh doanh, Hương Giang nổi danh với vai trò ca sĩ bắt đầu từ năm 2012 sau khi tham gia cuộc thi "Vietnam Idol", đến năm 2018 đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí với nhiều vai trò, Hương Giang mở công ty Hương Giang Entertainment để sản xuất các chương trình truyền hình thực tế và quản lý talent. 

Một số talent đang thuộc công ty này hiện gồm có Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài,...

Ngoài công ty riêng trong lĩnh vực giải trí, Hương Giang còn được bổ nhiệm làm CEO Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Candy Love Việt Nam - một thương hiệu của Hàn Quốc.

Tổ chức cuộc thi hoa hậu trái phép, công ty giải trí của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đang hoạt động ra sao? - Ảnh 3.

Chi Tú

Cùng chuyên mục
XEM