Tỉnh Trung Quốc "khoe bảng điểm" cực chất: GDP đứng thứ 3 cả nước nhưng thừa sức lọt Top 17 nền kinh tế lớn nhất thế giới

19/01/2023 19:49 PM | Kinh tế vĩ mô

Tỉnh top 3 trong nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức GDP năm 2022 cao hơn nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Indonesia, Hà Lan v.v...

Tỉnh Trung Quốc "khoe bảng điểm" cực chất: GDP đứng thứ 3 cả nước nhưng thừa sức lọt Top 17 nền kinh tế lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại một nhà máy thép của Sơn Đông. Ảnh: Reuters

Top 3 kinh tế Trung Quốc

Mới đây, tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Đông khóa 14, báo cáo công tác chính quyền của Chủ tịch tỉnh Châu Nãi Tường cho biết, GDP toàn tỉnh năm 2022 đạt 8,7 nghìn tỷ NDT (tương đương 1,283 nghìn tỷ USD), tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét tổng GDP toàn quốc, Sơn Đông đứng vị trí thứ 3, sau Quảng Đông (12,8 nghìn tỷ NDT) và Giang Tô (ước tính hơn 12 nghìn tỷ - số liệu cụ thể chưa được công bố).

Mặc dù tổng GDP thấp hơn nhiều so với "anh cả" Quảng Đông nhưng có thể thấy tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Sơn Đông còn gấp đôi tỉnh Quảng Đông (2%).

Xét trên bình diện quốc tế, GDP 1,238 nghìn tỷ USD của Sơn Đông cao hơn nền kinh tế thứ 17 thế giới Indonesia (1,186 nghìn tỷ USD năm 2021) hay nền kinh tế thứ 18 thế giới Hà Lan (1,018 nghìn tỷ USD năm 2021).

Sơn Đông chỉ chịu kém nền kinh tế thứ 16 thế giới Mexico (1,294 nghìn tỷ USD năm 2021) khoảng 1 tỷ USD.

Như vậy, với tư cách là tỉnh lớn thứ ba trong nền kinh tế Trung Quốc, Sơn Đông đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất để nền kinh tế phía Bắc xoay chuyển tình thế.

Và tham vọng của Sơn Đông còn vượt xa điều đó.

Theo báo cáo của tỉnh Sơn Đông, đến năm 2027, sức mạnh tổng thể tỉnh này sẽ tăng vọt đáng kể, các chỉ số chính về phát triển chất lượng cao sẽ được đặt lên hàng đầu và GDP bình quân đầu người sẽ đạt 110.000 NDT.

Đến năm 2027, GDP của Sơn Đông dự kiến sẽ đạt hơn 11 nghìn tỷ NDT, dựa trên số liệu 100 triệu cư dân thường trú hiện tại của tỉnh.

Điều này có nghĩa là trong 5 năm tới, GDP danh nghĩa của Sơn Đông sẽ tăng ít nhất 26%.

Tỉnh Trung Quốc "khoe bảng điểm" cực chất: GDP đứng thứ 3 cả nước nhưng thừa sức lọt Top 17 nền kinh tế lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Container và tàu chở hàng tại cảng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Sơn Đông đã trải qua quá khứ như thế nào?

Lạm phát toàn cầu và xung đột địa chính trị đã và đang khiến giá cả năng lượng và hàng hóa tăng chóng mặt. Chính điều này đã giúp những nơi có ngành công nghiệp trụ cột là năng lượng và hóa chất được hưởng lợi.

Vừa hay, công nghiệp hóa chất, gang thép và luyện kim loại màu chính là những ngành công nghiệp trụ cột chính của Sơn Đông.

Theo dữ liệu của chính quyền tỉnh Sơn Đông, vào năm 2020, ngành hóa dầu Sơn Đông chiếm 20,2% doanh thu công nghiệp, ngành sắt thép chiếm 8,2% và ngành công nghiệp luyện kim loại màu chiếm 8%.

Nói chung, năng lực sản xuất truyền thống của Sơn Đông chiếm 70% doanh thu công nghiệp.

Năm 2021, 4/5 công ty ở Sơn Đông lọt top 500 công ty hàng đầu thế giới (Fortune Global 500) đều thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất nặng.

Điều này cho thấy lĩnh vực công nghiệp trụ cột truyền thống của Sơn Đông có mức độ tập trung tương đối cao.

Một yếu tố khác đáng được quan tâm là việc chuyển đổi động năng cũ sang động năng mới ở Sơn Đông từ năm 2018 bước đầu đã đạt kết quả.

Thực tế, trong quá trình chuyển đổi, số liệu kinh tế sụt giảm khiến Sơn Đông rơi vào vòng xoáy dư luận trong một thời gian. Trong cuộc điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ tư, Sơn Đông đã giảm 982,07 tỷ NDT, mức giảm lớn nhất cả nước.

Nhưng 2 năm sau, Sơn Đông mang theo "vết sẹo" chuyển mình.

Tính đến năm 2021, tỉnh Sơn Đông đã đóng cửa hơn 110.000 doanh nghiệp gây ô nhiễm và hơn 1.500 doanh nghiệp hóa chất.

Song song loại bỏ lĩnh vực công nghiệp lạc hậu trị giá hàng nghìn tỷ NDT, Sơn Đông đã tạo ra mười ngành công nghiệp hàng đầu trở thành đại diện của chiến lược động năng mới.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ở Sơn Đông đã lột bỏ vẻ ngoài "thô kệch", ngày càng trở nên chuyên môn hóa, tiên tiến.

Tính đến năm 2022, Sơn Đông có tổng cộng 186 doanh nghiệp đứng đầu trong ngành sản xuất, vượt qua Quảng Đông và Giang Tô, chỉ đứng sau Chiết Giang, xếp thứ hai cả nước.

Ước tính trong năm 2022 tại Sơn Đông, giá trị sản lượng của các ngành công nghệ cao chiếm khoảng 48,3%, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 39,5% và cơ hội việc làm ở đô thị mới đạt hơn 1,2 triệu việc làm.

Với các yếu tố này, người Trung Quốc không có gì ngạc nhiên khi kinh tế Sơn Đông lọt top 3 toàn quốc.

Theo An An

Cùng chuyên mục
XEM