Tin vui: Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 bình phục, lần đầu tiên số ca khỏi bệnh ở Việt Nam nhiều hơn số ca đang điều trị

08/04/2020 19:13 PM | Xã hội

Theo đó, 3 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha là BN125, 126 và 152 và BN153 đã được điều trị thành công Covid-19 tại TP.HCM. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 126/251 ca nhiễm được công bố khỏi bệnh, đạt hơn 50%.

Sáng 8/4, Bộ Y tế đã công bố 4 ca nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh. Trong đó, tại bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 3 bệnh nhân khỏi bệnh là BN125, BN126 (quốc tịch Nam Phi) và BN152 (quốc tịch Việt Nam). Cả 3 bệnh nhân này đều liên quan đến ổ dịch tại quán bar Buddha sau ca nhiễm đầu tiên từ BN91.

Sau quá trình điều trị tích cực, cả 3 bệnh nhân nói trên hiện đều có tình trạng ổn định, kết quả xét nhiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Các bác sĩ cho biết, cả 3 trường hợp này sẽ tiếp tục được dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo tại nhà.

Tin vui: Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 bình phục, lần đầu tiên số ca khỏi bệnh ở Việt Nam nhiều hơn số ca đang điều trị - Ảnh 1.

3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 8/4 tại Cần Giờ.

Bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh là BN153 . Đây là bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 21/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/3/2020; lần 2 vào ngày 28/3/20202 và lần 3 vào ngày 30/3/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện tại sức khỏe của BN91 (nam phi công người Anh) không sốt, mạch, huyết áp ổn, đang hỗ trợ thở máy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Tính đến sáng cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 251 trường hợp nhiễm Covid-19, đã có 126 ca được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ hơn 50%). Như vậy, đây là lần đầu tiên số ca khỏi bệnh ở Việt Nam cao hơn số ca đang nhiễm.

Việt Nam đang đứng thứ 103/210 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới ghi nhận trường hợp mắc COVID-19; đứng thứ 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật lúc 18h30 ngày 7/4) thì hiện đã có 17 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, 8 ca xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2. Có 5 bệnh nhân đang phải thở máy.

Theo Văn Tiên

Cùng chuyên mục
XEM