Tin vui: Tất cả F1 của bệnh nhân 1660 và nữ sinh viên Bình Dương đều âm tính với virus SARS-CoV-2

04/02/2021 20:35 PM | Xã hội

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 18h ngày 4/2, tất cả các trường hợp tiếp xúc với BN1660, 1843 và tiếp xúc với F1 của BV tỉnh Gia Lai đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo đó, 162 trường hợp tiếp xúc tại các địa điểm của thành phố và trên chuyến bay VN213 của bệnh nhân 1660. 50 trường hợp gồm hành khách và tổ bay trên đi chung với bệnh nhân 1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ tại thành phố đã có 48 kết quả âm tính, 2 đang chờ kết quả. Tất cả 49 trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh viên (BN1843) tại thành phố đều có kết quả âm tính.

Tin vui: Tất cả F1 của bệnh nhân 1660 và nữ sinh viên Bình Dương đều âm tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc với F1 của Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Trường hợp F1 này đã có kết quả âm tính và các trường hợp tiếp xúc tại thành phố cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra, ngành Y tế TP.HCM cũng tiến hành truy vết người tiếp xúc với BN1883 (nam nhân viên phòng công chứng), hiện đã truy vết được 68 trường hợp, bao gồm 31 người tiếp xúc tại thành phố, 25 người tiếp xúc trên chuyến bay VN7245, 12 người trên chuyến bay QH242. 63 có kết quả xét nghiệm âm tính, 05 trường hợp đang chờ kết quả là hành khách trên chuyến bay QH242.

Có 811 trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều địa điểm do Bộ Y tế công bố đã được, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hiện có 776 âm tính, 31 đang chờ kết quả.

VĂN TIÊN

Cùng chuyên mục
XEM