Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA

30/06/2019 08:23 AM | Xã hội

Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA; Xuân Trường lần đầu lên tiếng sau khi rời Buriram United; Cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản chuẩn bị dẫn dắt Thái Lan; Messi than vãn vì chất lượng mặt sân quá tệ ở Brazil là những tin tức thể thao nổi bật ngày 29.6.

Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA

 Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đứng hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh Hữu Phạm


Cách đây ít ngày, đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống hạng 97 trên BXH FIFA. Điều này xuất phát từ chiến tích lịch sử của ĐT Haiti, khi toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng CONCACAF Gold Cup 2019, qua đó thăng tiến từ hạng 101 lên hạng 90 thế giới.

Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất, "Rồng vàng" đã trở lại top 96 thế giới. Cụ thể, đội tuyển Trinidad & Tobago có thành tích rất tệ tại CONCACAF Gold Cup 2019, qua đó bị rớt 8 bậc trên BXH FIFA (từ hạng 92 xuống hạng 100 thế giới). Điều này giúp ĐT Việt Nam thăng 1 bậc trên bảng xếp hạng.

Xuân Trường lần đầu lên tiếng sau khi rời Buriram United

 Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA - Ảnh 2.

Xuân Trường ít được thi đấu tại Buriram United. Ảnh Buriram United


Trao đổi với On Sports, tiền vệ Xuân Trường đã chia sẻ phần nào nguyên nhân dẫn tới quyết định chia tay Buriram United. Anh nói: "Rất tuyệt vời khi em được thi đấu trong đội hình Buriram United gồm nhiều cầu thủ xuất chúng. Để ra sân nhiều hơn, có nghĩa là em phải cố gắng nhiều hơn nữa".

"Đi Thái hay đi Hàn đều có những khó khăn nhất định. Cần phải tự lập, tự lo cho mình. Các cầu thủ ở Thái rất thân thiện, giúp đỡ em rất nhiều, nhưng thành thực mà nói thì ở cùng đội với các cầu thủ Việt Nam vẫn tốt hơn", Xuân Trường nói.

Cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản chuẩn bị dẫn dắt Thái Lan

 Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA - Ảnh 3.

HLV lão làng Akira Nishino sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan? Ảnh Getty


SMM Sports tiết lộ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã hoàn tất các thỏa thuận với HLV Akira Nishino. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 đã đến Thái Lan để chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển nước này.

Nếu trở thành HLV tuyển Thái Lan, điều này đồng nghĩa với việc HLV người Nhật Bản đã vượt qua những ứng viên sáng giá khác như Eusebio Sacristan (Tây Ban Nha) - cựu trợ lý Frank Rijkaard và Yoon Jong-hwan (Hàn Quốc).

Messi than vãn vì chất lượng mặt sân quá tệ ở Brazil

 Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam bất ngờ giành lại ví trị 96 trên BXH FIFA - Ảnh 4.

Messi mới chỉ có 1 bàn thắng tại Copa America 2019. Ảnh Getty


Trong buổi họp báo sau trận thắng Venezuela vừa qua, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã thừa nhận về phong độ không tốt, với nguyên nhân đến từ chất lượng sân bãi quá tồi tệ ở Brazil - nước chủ nhà của giải đấu năm nay.

"Kì Copa America này không phải là giải đấu mà tôi chơi tốt nhất. Kì thực mà nói, chất lượng mặt cỏ thật đáng xấu hổ. Việc xử lí và đi bóng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là buộc phải chịu đựng tình cảnh này. Nhưng dù sao, Argentina cũng đã giành được chiến thắng và đó là điều quan trọng", Messi nói.

Theo C.T-Tổng hợp

Cùng chuyên mục
XEM