Tin nóng lạnh 8/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

08/04/2016 09:03 AM | Sống

Theo TT DBKTTV TƯ, dự báo thời tiết hôm nay 8/4 Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nền nhiệt dao động 22-28 độ C.

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Thủ đô cho biết: Lúc 4h sáng nay, nền nhiệt ngoài trời của Thủ đô là 24 độ C, trời nhiều mây, độ ẩm không khí 95%. Cảm giác nồm ẩm vẫn còn.

Hai ngày cuối tuần, Hà Nội vẫn duy trì kiểu thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày không mưa, có lúc hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt dao động 22,23 độ C đến 28-29 độ C. Cảm giác oi bức trong ngày đã xuất hiện.

Từ đầu tuần sau, mưa sẽ dần chấm dứt tại Thủ đô, nắng bắt đầu trở lại. Nền nhiệt cũng tăng dần lúc cao nhất từ 28 lên tới 32-33 độ C. Cảm giác mùa hè đã thực sự trở lại.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 8/4 cho cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ, vùng núi có nơi trên 29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, riêng miền Đông 35 - 37oC

Theo T.Huyên

Cùng chuyên mục
XEM