Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ

22/05/2023 10:33 AM | Kinh doanh

"Sau khi không thuyết phục được Bill Gates tham gia, Epstein đã cố dùng những mối quan hệ cũ trong quá khứ để đe dọa Bill Gates nhưng không thành công”, người phát ngôn của tỷ phú Bill Gates nói.

Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 1.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), tỷ phú Jeffrey Apstein từng phát hiện ra Bill Gates ngoại tình với một nữ chơi bài người Nga, qua đó dùng thông tin này để đe dọa nhà sáng lập Microsoft.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là vụ việc diễn ra tại thời điểm năm 2010, khi cuộc hôn nhân của Bill Gates với bà Melinda vẫn tồn tại.

Cụ thể, nguồn tin của WSJ cho biết nhà sáng lập Microsoft gặp gỡ nhân tình Mila Antonova từ khoảng năm 2010 khi cô gái này mới ở độ tuổi đôi mươi thông qua một giải đấu bài Bridge. Thậm chí Mila còn đăng trên Youtube đoạn video bộc bạch về niềm đam mê với bộ môn bài Bridge cũng như nhắc đến việc gặp gỡ Bill Gates tại giải thi đấu quốc tế.

Sau đó tỷ phú Jeffrey Epstein quen cô này vào năm 2013 và dường như đã phát hiện ra vụ ngoại tình khi chấp nhận trả tiền cho Mila theo học công nghệ thông tin. Theo WSJ, dường như Mila đã cố gắng tiếp cận Epstein để tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án khởi nghiệp Bridge Planet.

Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 2.

Tỷ phú Jeffrey Epstein và Bill Gates

Năm 2017, tỷ phú Epstein đã gửi email yêu cầu Bill Gates thanh toán “chi phí” cho khóa học công nghệ thông tin của Mila. Hành động này diễn ra sau khi Epstein thất bại trong việc thuyết phục Bill Gates tham gia vào quỹ từ thiện mới do tên này cố gắng xây dựng trong một dự án hợp tác cùng JP Morgan Chase.

Tờ WSJ cho biết email đòi thanh toán chi phí cho Mila của Epstein có thể ẩn ý đe dọa Bill Gates về việc tiết lộ vụ ngoại tình nếu nhà sáng lập Microsoft không chịu tham gia dự án.

“Ông Gates gặp Epstein chỉ vì mục đích thảo luận các vấn đề về từ thiện. Tuy nhiên sau khi không thuyết phục được ông Gates tham gia, Epstein đã cố dùng những mối quan hệ cũ trong quá khứ để đe dọa Bill Gates nhưng không thành công”, người phát ngôn của tỷ phú Bill Gates nói.

Đồng thời, người phát ngôn của Bill Gates cũng cho biết nhà sáng lập Microsoft không hề thực hiện việc thanh toán nào và cũng không có thỏa thuận tài chính nào với Epstein.

Vén màn che

Vào năm 2006, tỷ phú Epstein bị cáo buộc tội bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên 14 tuổi, sau đó bị tuyên án vào năm 2008, đi kèm với đó là tội môi giới mại dâm và có một khoảng thời gian phải ngồi tù. Sau đó dù được ra tù nhưng tờ Miami Herald tiếp tục phanh phui hàng chục cô gái trẻ khác đã bị ép buộc tình dục có liên quan tới Epstein.

Vị tỷ phú này bị bắt lại vào năm 2019 với tội môi giới mại dâm và mất trong tù 1 năm sau đó trong lúc chờ xét xử. Khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ tự tử nhưng vẫn có nhiều thuyết âm mưu đặt ra nghi vấn đặt ra.

Quay trở lại vụ việc, nhà sáng lập Microsoft được cho là bắt đầu gặp gỡ Epstein từ năm 2011.

Trong khi đó tỷ phú Bill Gates cho biết mình chỉ gặp Epstein vài lần để nói về chuyện làm từ thiện và hiện ông đang cực kỳ hối hận về những lần gặp mặt này, coi đó là sai lầm của cuộc đời. Vào năm 2021, nhà sáng lập Microsoft đã ly hôn vợ là bà Melinda sau 27 năm chung sống. Nhiều đồn đoán nghi ngờ việc tỷ phú Bill Gates có liên quan đến vụ bê bối Epstein là một phần nguyên nhân của sự rạn nứt.

Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 3.

Cô Mila Antonova cho biết mình đã gặp Bill Gates trong một giải đấu bài Bridge

Về phía Mila, cô nói từ chối trả lời WSJ về Bill Gates nhưng khẳng định rằng mình không biết vụ việc của Epstein khi tiếp cận gọi vốn cùng những nhà đầu tư khác cho dự án startup của bản thân. Đây là câu trả lời khá bất ngờ khi Epstein bị buộc tội từ năm 2008 và đã từng có thời gian ngồi tù.

“Tôi không hề biết rằng ông ấy là một kẻ tội phạm hoặc có mục đích đen tối khi tiếp cận tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một doanh nhân thành đạt muốn giúp đỡ. Hiện bản thân tôi cực kỳ ghê tởm với Epstein cùng những gì mà ông ta đã làm”, cô Mila trả lời WSJ.

Theo WSJ, những tiết lộ mới về quan hệ giữa Epstein và Bill Gates mở ra những lớp màn che mới về cách thức hoạt động của vị tỷ phú tội phạm. Trong khoảng thời gian sau năm 2008 đến trước khi qua đời, Epstein đã liên tục gặp gỡ các chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng hay các tổ chức để “thương lượng”.

Nguồn tin của WSJ nhận định Epstein đã “giúp đỡ” nhiều người trong giới thượng lưu và có ý định dùng các mối quan hệ này cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên khi không đạt được như ý muốn, Epstein bắt đầu dùng chính sự “giúp đỡ” trong quá khứ này để đe dọa những người nổi tiếng, giàu có hoặc quyền lực.

Đặc biệt Bill Gates, vị tỷ phú có hơn 100 tỷ USD tài sản và là một trong những nhà làm từ thiện giàu nhất thế giới đã trở thành một trong những cái tên thường xuyên bị Epstein liên hệ.

Hồ sơ điều tra chính thức cho thấy kể từ năm 2011, Bill Gates đã có hơn chục lần gặp mặt với Epstein, bao gồm cả một bữa tối tại nhà của tên tội phạm này. Đích thân nhà sáng lập Microsoft đã dùng chuyên cơ bay từ New Jersey đến Florida vào năm 2013 để ăn bữa tối và bàn bạc tại nhà của Epstein.

Cùng tháng đó, cả 2 vị tỷ phú đã gặp nhau ở Pháp khi Bill Gates là ứng cử viên tham dự lễ trao giải Nobel hòa bình.

Báo cáo của WSJ cho biết 2 vị tỷ phú này dành phần lớn thời gian cùng với nhau tại New York vào tháng 9/2014 khi giao lưu với những vị đại gia khác trong giới thượng lưu.

Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 4.

Căn hộ của Jeffrey Epstein tại New York mà cô Mila từng ở

Dạy bài

Tỷ phú Bill Gates cho biết mình học đánh bài Bridge từ cha mẹ mình và bộ môn này nhanh chóng trở thành một trong những thú vui của nhà sáng lập Microsoft.

Trong khi đó, cô Mila là một nữ sinh viên đại học tại Nga từ năm 2000 đến 2005. Sau đó cô gái này thành lập một câu lạc bộ chơi bài Bridge tại Mỹ cũng như làm một số nghề liên quan đến công nghệ thông tin.

Trong một video năm 2010, Mila cho biết mình đã gặp Bill Gates ở một giải đấu.

“Tôi không thắng trong trận đấu đó nhưng đã cố tình ‘đá’ vào chân ông ấy”, cô Mila nhớ lại.

Tờ WSJ cho biết các tài liệu chỉ ra rằng Mila đã muốn khởi nghiệp với một dự án dạy chơi bài Bridge trực tuyến và đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư. Khi đó, một trong các trợ lý cấp cao của Bill Gates là Boris Nikolic, vốn cũng quen biết Epstein nên đã giới thiệu Mila cho vị tỷ phú tội phạm này để gọi vốn đầu tư cho dự án.

“Tôi vô cùng hối hận vì đã quen biết Epstein. Tội ác của hắn thật đáng khinh bỉ. Tôi chưa bao giờ thấy hành vi phạm tội nào như vậy trong đời. Tôi chân thành đồng cảm với các nạn nhân và gia đình của họ”, ông Nikolic trả lời WSJ.

Tháng 11/2013, cô Mila và Nikolic gặp gỡ Epstein tại nhà riêng của vị tỷ phú để thuyết trình dự án. Vị nữ sinh viên mới tốt nghiệp từ Nga này đang muốn gọi vốn khoảng 500.000 USD. Sau đó ngày 9/11/2013, cô Mila tiếp tục gửi email cảm ơn Epstein đã dành thời gian tiếp đãi cũng như nhắc lại về dự án nhưng vị tỷ phú này không chịu rót vốn.

Khoảng 1 năm sau, cô Mila bắt đầu sống tại một căn hộ ở New York của Epstein.

“Tôi chưa hề ‘tương tác’ với Epstein hay bất kỳ người nào khi sống ở đó”, cô Mila nói với WSJ.

Tiết lộ động trời: Bill Gates từng bị 1 tên tội phạm nguy hiểm tống tiền, sự nghiệp và hôn nhân bên bờ vực sụp đổ - Ảnh 5.

Bill Gates và trợ lý Boris Nikolic

Sau khi thất bại trong việc gọi vốn khởi nghiệp, cô Mila quyết định đi học gõ code để làm về mảng công nghệ, đồng thời hỏi vay tiền từ những người quen.

“Ông Epstein đã đồng ý trả trực tiếp khoản học phí này mà không cần trao đổi lại thứ gì. Tôi không biết tại sao ông ấy lại làm như vậy. Khi tôi hỏi thì ông ấy trả lời đại loại rằng ông ấy là một người giàu có và muốn giúp đỡ mọi người”, cô Mila cho biết.

Nobel hòa bình

Trong khi cố gắng thành lập một quỹ từ thiện rút tiền từ giới nhà giàu, Epstein đã gặp Bill Gates vào năm 2013 cùng một quan chức chính phủ Na Uy tại nhà riêng của vị tỷ phú phạm tội này. Trước đó Epstein đã nói với một cựu nhân viên của quỹ Gates Foundation rằng ông ta quan biết các quan chức Na Uy và có thể giúp Bill Gates giành được giải Nobel hòa bình.

Sau đó 2 vị tỷ phú này có cuộc gặp ở Pháp cũng như cùng tham gia lễ trao giải Nobel hòa bình.

“Các tài liệu cho thấy ông Gates gặp gỡ quan chức Na Uy là để trao đổi về tình hình an ninh ở Afganistan, nằm trong kế hoạch chấm dứt bệnh bại liệt ở quốc gia này. Bản thân ông Gates chưa bao giờ tập trung hay vận động hành lang cho giải Nobel hòa bình hay bất cứ giải thưởng nào khác”, người phát ngôn của Bill Gates trả lời.

Vài ngày trước khi Epstein tự sát trong tù năm 2019, vị tỷ phú này đã thay đổi di chúc khi đưa ông Nikolic làm người thừa kế dự phòng. Bản thân Nikolic cho biết mình không hề được hỏi ý kiến về điều này và cũng từ chối thực hiện nếu được thừa hưởng tài sản của Epstein.

“Epstein không thể đưa cái tên Bill Gates vào vì như vậy là quá rõ ràng. Do đó ông ta đã chọn tôi thay thế. Tôi tin chắc rằng đây là một hành động trả đũa của Epstein nhằm vào danh tiếng của Bill Gates”, ông Nikolic nói với WSJ.

*Nguồn: WSJ

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM