Tiếp viên hàng không bán tất cũ để thêm thu nhập

20/06/2019 11:33 AM | Kinh doanh

Các nữ tiếp viên hàng không Anh thường rao bán tất da chân đã qua sử dụng để kiếm thêm thu nhập, một đôi có thể bán được tới 20 bảng, tương đương 530.000 đồng.

Theo The Sun, ngoài bán tất trên mạng eBay, các tiếp viên còn bán giầy cũ, nhiều đôi bị trầy da với giá ít nhất là 74,99 bảng, khoảng 2,2 triệu đồng.

Các nữ tiếp viên hàng không cho biết, số tiền kiếm được từ việc bán tất, giày cũ chính là nguồn thu nhập bổ sung thường xuyên của họ.

Một nhân viên ở sân bay Manchester cho biết, có nhiều tiếp viên làm như vậy để kiếm thêm tiền. "Nhiều cô đang bán đồ, một số bán trên eBay, một số dùng các trang mạng khác để rao bán. Có điều ngạc nhiên là rất nhiều người mua. Các tiếp viên không được trả lương cao vì thế nhiều người nghĩ là: Tại sao lại không bán".

Một nhân viên sân bay khác cho hay: "Ai cũng làm như vậy. Bạn có thể kiếm được 50 bảng cho một đôi giầy đã sử dụng, tất da chân cũng bán được".

Tiếp viên hàng không bán tất cũ để thêm thu nhập - Ảnh 1.

Những quảng cáo bán tất, giày cũ có thể dễ dàng được tìm thấy trên mạng, và những người rao bán thường treo giá từ 3-20 bảng cho một đôi tất da chân dùng rồi.

Một trong các quảng cáo viết: "Tất đồng phục tiếp viên hàng không đã qua sử dụng. Vẫn còn dùng được". Trong một quảng cáo khác còn có ảnh một phụ nữ mặc váy ngắn, chân đi tất da chân và cạnh đó là một bức hình chụp huy hiệu tổ bay của hãng British Airways".

Tiếp viên hàng không bán tất cũ để thêm thu nhập - Ảnh 2.

eBay đã cấm việc buôn bán những món đồ kiểu này từ nhiều năm, song người bán vẫn tìm được các lỗ hổng để bán.

Một phát ngôn viên của sân bay Manchester cho biết, thành viên tổ bay là nhân viên của hãng hàng không, do đó, họ không bình luận vì không liên quan.

Một phát ngôn viên của eBay cho biết: "Vì lý do sức khỏe và vệ sinh, chúng tôi không cho phép việc bán đồ lót đã qua sử dụng".

Theo Lê Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM