Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành lo ngại lạm phát năm 2017 sẽ lên mức 5,9%

16/01/2017 15:27 PM | Kinh tế vĩ mô

Năm 2017, lạm phát có thể lên đến 5,9%. Đây là những tính toán dựa trên các số liệu của nền kinh tế của riêng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.

Trong buổi tọa đàm công bố tình hình kinh tế vĩ mô quý IV vả cả năm 2016 chiều hôm nay của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) , TS, viện trưởng Nguyễn Đức Thành đã đưa ra nhiều dự đoán không mấy vui vẻ về tình trạng lạm phát của kinh tế Việt Nam trong năm 2017.

Theo cách tính toán của tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, ông e ngại rằng: Năm 2017, lạm phát có thể lên đến 5,9%. Đây là những tính toán dựa trên các số liệu của nền kinh tế của riêng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.

Trước đó, tại phiên họp Quốc hội khóa XIV ngày 7/11, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 với 12 chỉ tiêu. Trong đó, mục tiêu lạm phát là một trong số đó với mức chỉ là 4%.

Ngay sau đó, đã có nhiều chuyên gia lên tiếng lo ngại rằng đây có thể là một mục tiêu khó cho chúng ta thực hiện trong năm 2017. 

Chính Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp quốc hội đã cho rằng sẽ có nhiều thách thức để thực hiện mục tiêu này, khi giá nhiều mặt hàng đã xuống đáy và đang có xu hướng tăng trở lại, 27 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện tăng mức viện phí, hàng loạt loại phí dịch vụ công cũng chuyển sang cơ chế giá.

Mới đây Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa cho biết, năm 2017 sẽ tính chỉ số lạm phát theo cách mới, sát với thực tế và phù hợp thông lệ quốc tế. Từ trước tới nay, Việt Nam đều tính chỉ số lạm phát bằng cách so sánh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12 năm nay so với CPI của tháng 12 năm trước. Đối với mục tiêu kiểm soát CPI năm 2017 ở mức 4% mà Quốc hội đề ra, Tổng cục Thống kê dự báo sẽ khó đạt được.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM